Bà Rịa- Vũng Tàu: 5/17 ca mắc mới trong ngày là tài xế, phụ xe

(PLO)- Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương xử lý, dập dịch sau khi phát hiện ổ dịch 10 ca bệnh tại công ty cổ phần Giấy Sài Gòn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông báo, trong ngày toàn tỉnh ghi nhận 17 ca mắc mới ở ba địa phương là thị xã Phú Mỹ, huyện Long Điền và huyện Châu Đức (đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân).

Trong đó đáng chú ý là 5 ca ghi nhận là các tài xế, phụ xe chủ yếu từ ngoại tỉnh vào, được phát hiện khi làm thủ tục tại các chốt kiểm soát; 10 ca liên quan đến ổ dịch tại công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn (KCN Mỹ Xuân A, thị xã Phú Mỹ).

Thời gian gần đây số ca nhiễm là tài xế, phụ xe ngoại tỉnh vào Bà Rịa- Vũng Tàu được ghi nhận khá nhiều- Ảnh chốt kiểm soát Quốc lộ 51:TK

Cụ thể, tại thị xã Phú Mỹ ghi nhận 13 ca ngoài cộng đồng. Trong đó hai ca ghi nhận là tài xế và phụ xe chở hàng từ công ty ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào Bà Rịa - Vũng Tàu. Hai người này được phát hiện dương tính khi qua chốt kiểm dịch Quốc lộ 51.

Ngoài ra một ca ghi nhận là tài xế chở hàng, phát hiện tại cổng nhà máy Tôn Hoa Sen, có địa chỉ lưu trú tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ.

10 ca là người lao động của công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn. Trước đó ngày 29-9 phát hiện 6 trường hợp test nhanh dương tính là người lao động tại công ty. Thời điểm này công ty vẫn đang hoạt động và có nhiều xe tải xuất - nhập hàng hóa.

Thị xã Phú Mỹ đã đề xuất tỉnh tạm phong tỏa toàn bộ nhà máy sản xuất của công ty, ngưng hoạt động xuất - nhập cảnh hàng hóa; giữ người lao động cách ly tại chỗ để tổ chức xét nghiệm sàng lọc, bóc tách F0. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng ý với đề xuất trên, tạm dừng hoạt động sản xuất, xuất- nhập hàng của công ty để khẩn trương dập dịch…

Trong ngày 30-9, qua kết quả xét nghiệm RT-PCR ghi nhận có 10 ca nhiễm tại ổ dịch ở công ty Giấy Sài Gòn. Bước đầu đã truy vết, cách ly 156 F1, theo dõi sức khỏe 162 F2 liên quan đến ổ dịch trên.

Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT cùng ngành chức năng và công ty Giấy Sài Gòn khẩn trương xử lý, dập dịch sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm là NLĐ của công ty. Ảnh: Mạnh Khá

Thị xã Phú Mỹ xác định do người tiếp xúc với các ca bệnh mới cư trú rộng khắp địa bàn phương Mỹ Xuân, do đó phường này hiện đang ở mức nguy cơ cao. Do vậy, thị xã Phú Mỹ đã ban hành kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng bằng kỹ thuật RT-PCR cho người dân toàn bộ phường Mỹ Xuân trong ngày 1-10.

Theo đó, nơi đây sẽ lấy mẫu gộp 15 người/ống, tổng số lượng 46.507 người/3.500 ống mẫu để kịp thời sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, tránh tình trạng lây lan dịch bệnh không kiểm soát.

Ngoài thị xã Phú Mỹ, tại huyện Châu Đức ghi nhận 2 ca ngoài cộng đồng, là tài xế và phụ xe chở hàng từ công ty ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào. Khi đi qua chốt kiểm soát Long Thành - Cù Bị thì được kiểm tra phát hiện dương tính. Hai trường hợp này đã được đưa đi cách ly ngay.

Tại huyện Long Điền ghi nhận hai ca mắc mới đều nằm trong khu vực cách ly tập trung.

Số ca đã khỏi bệnh trong ngày được xuất viện của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là 14 ca (tỷ lệ F0 đã điều trị khỏi bệnh từ 28/6/2021 đến nay là 93,34%).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.