Bà Rịa- Vũng Tàu: 2 vợ chồng lừa đảo bằng chiêu 'nhà có ma, phải trừ tà'

(PLO)- Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt quả tang hai vợ chồng lừa đảo bằng chiêu mê tín dị đoan, nhận tiền để làm phép trừ tà, âm khí cho chủ nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, trao đổi với PLO, lãnh đạo Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, thông tin Cơ quan CSĐT công an thị xã vừa khởi tố, bắt giam hai vợ chồng Nguyễn Thị Lý (48 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) và Trần Minh Hùng (55 tuổi, ngụ TP.HCM).

Hai người này bị bắt vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng mê tín dị đoan, giả làm thầy cúng để trừ tà ma, âm khí, vong hồn tại nhà một số người dân trên địa bàn.

lua-dao-me-tin-bi-bat (2).jpg
Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cụ thể, hai vợ chồng Lý và Hùng kết hôn hồi tháng 4 vừa qua và sinh sống cùng nhau tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ.

Dù không có năng lực ngoại cảm nhưng Hùng vẫn nói với vợ là mình có khả năng nhìn thấy vong hồn, hài cốt người mất, trừ tà…Sau đó Lý đi chụp hình một số nhà gần nơi sinh sống về cho Hùng xem. Dù không thấy gì nhưng Hùng vẫn chỉ một số nhà nói có vong hồn, hài cốt phía dưới, âm khí đeo bám gia chủ.

Sau đó, Hùng nói Lý liên hệ chủ nhà để thông tin và nói nên tìm thuê “Thầy” giỏi đến cúng, làm lễ trừ tà, nếu không gia chủ sẽ gặp nhiều điều không may mắn… Giá mà Hùng đưa ra là từ 20 triệu đến 50 triệu đồng.

Một số hàng xóm sau khi nghe Lý nói đã rất lo sợ, hoang mang, tin đó là sự thật. Họ nhờ Lý tìm “thầy” giỏi về làm phép trừ tà, đuổi vong.

Lý sau đó về nói với Hùng rồi thuê một người thợ hồ để cùng tham gia làm phép trừ tà…

lua-dao-me-tin-bi-bat (1).jpg
Lý thời điểm bị công an ập vào bắt quả tang. Ảnh: CACC

Ngày 1-11, Hùng đến nhà bà ĐTS (ở khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân) để làm phép trừ tà ma. Lúc đến, bà S không có nhà nhưng có đưa cho người nhà 200 triệu đồng và dặn khi gặp “Thầy” thì dẫn vào trong nhà, chỉ nơi để cúng và làm phép trục vong hồn.

Sau khi Hùng làm lễ cúng xong, người nhà bà S đưa cho Hùng và Lý bọc tiền 200 triệu đồng. Hùng cho hay 150 triệu đồng là tiền công làm còn 50 triệu đồng là tiền mua đá phong thủy.

Tuy nhiên, lúc đang đếm tiền thì lực lượng công an thị xã Phú Mỹ vào kiểm tra, đưa về trụ sở làm việc.

Tại công an, Lý và Hùng bước đầu khai nhận hành vi lừa đảo của mình chứ không có năng lực ngoại cảm và trừ tà ma như quảng cáo.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ xác định ngoài vụ việc trên thì Hùng và Lý còn dùng thủ đoạn tương tự lừa lấy 18 triệu đồng của một chủ tiệm điện thoại; 5 triệu đồng của một người dân khác, đều ở phường Mỹ Xuân.

Cơ quan CSĐT công an thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lý và Hùng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.