Ba người ở Thái Bình mất tích khi đi bắt ngao

(PLO)- Ba trong số năm người cùng đi bắt ngao ở Thái Bình mất tích. Đến chiều ngày 17-11, thi thể một người đã được tìm thấy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 17-11, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND xã Đông Hoàng (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một người trong số ba người dân xã này mất tích khi đi bắt ngao tại khu vực Cồn Mờ, cửa sông Trà Lý (xã Đông Long, cùng huyện Tiền Hải).

bắt ngao mất tích
Thi thể một người trong số ba người mất tích khi đi đánh bắt ngao được tìm thấy. Ảnh: VM

Theo vị này, chiều ngày 16-11, năm người dân cư trú ở xã Đông Hoàng đi xe máy đến khu vực Cồn Thông, xã Đông Long, sau đó họ đi bộ khoảng 2 km ra khu vực Cồn Mờ để đánh bắt ngao.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, thấy nước lên, một người đi về trước. Khoảng một giờ sau, khi nước tiếp tục lên, một người cũng bơi vào bờ để về.

Tối muộn, không thấy người thân về, gia đình ba người còn lại cùng hàng xóm đi tìm, hỏi han thông tin và tìm thấy ba chiếc xe máy còn dựng ở bãi biển xã Đông Long. Không tìm thấy người thân nên gia đình trình báo đến lực lượng chức năng xã Đông Hoàng.

Ba người bị mất tích được xác định là ông Đỗ Thanh L (64 tuổi, trú thôn Chỉ Trung), ông Đặng Văn H (61 tuổi, trú thôn Tân Lạc), ông Đào Văn T (66 tuổi, trú thôn Đông Hoàng).

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Đông Hoàng đã báo lãnh đạo các cấp và chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa Lân, Đồn Biên phòng Trà Lý tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Khoảng 18 giờ ngày 17-11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Đặng Văn H. ở gần vị trí đánh bắt ngao và đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa Lân, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vẫn đang huy động tối đa lực lượng phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương, người dân địa phương và các gia đình tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.