Ba ngày nghỉ, 79 người chết vì tai nạn giao thông

(PLO)- Ngày 2-1, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết ba ngày nghỉ tết dương lịch (từ ngày 31-12-2016 đến 2-1) cả nước đã xảy ra 93 vụ tai nạn làm chết 79 người và bị thương 54 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 91 vụ tai nạn giao thông làm chết 77 người, đường sắt xảy ra hai vụ tai nạn làm chết hai người.

Ba ngày nghỉ, CSGT đường bộ các địa phương đã xử lý hơn 9.570 vi phạm giao thông, nộp kho bạc hơn 8 tỉ đồng.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, ngày đầu và cuối nghỉ lễ do người dân tại hai TP lớn Hà Nội, TP.HCM về quê, đi chơi tết dương lịch khiến cho các bến xe, nhiều tuyến đường vành đai và cửa ngõ bị quá tải. Cụ thể, tại Hà Nội tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ và tại TP.HCM là khu vực đường dẫn vào Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất… Đặc biệt, tối 31-12-2016, hàng vạn người đổ về khu vực trung tâm Hà Nội, TP.HCM cùng đón giao thừa khiến tình hình giao thông các tuyến đường nối với trung tâm TP luôn ùn tắc. Các lực lượng chức năng tăng cường quân số, phương tiện đảm bảo trật tự ATGT, không để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông kéo dài.

Riêng trong ngày 2-1, cả nước đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông làm chết 23 người. Ảnh: PHI HÙNG

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, cho rằng trong ba ngày nghỉ tết dương lịch 2017, mặc dù nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao nhưng các cơ quan chức năng đã có công tác chuẩn bị và triển khai có hiệu quả phương án tổ chức giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát nên trật tự, ATGT trên cả nước được duy trì ổn định, thông suốt, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. “Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tăng giá vé, ô tô chở vượt số người quy định trên một số tuyến và tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng tại Hà Nội và TP.HCM” - ông Thái thông tin.

Sau kỳ nghỉ tết dương lịch 2017, người dân từ các tỉnh miền Tây bắt đầu trở lại TP.HCM trong chiều 2-1 để kịp đi làm, đi học vào hôm nay (3-1). Theo ghi nhận của PV, trên các tuyến đường cửa ngõ miền Tây vào TP.HCM lượng xe có đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Tại Bến xe Miền Tây, xe khách từ các tỉnh miền Tây lên tấp nập vào bến nhưng không xảy ra ùn ứ. Ở các hướng miền Đông, tây bắc giao thông cũng thông suốt.

Trong khi đó, ở các đầu mối bến xe, các trục đường dẫn vào trung tâm thủ đô Hà Nội hôm 2-1 cũng không xảy ra tình trạng tắc đường. Tại Bến xe Mỹ Đình vào lúc 16 giờ 30 ngày 2-1, cảnh tấp nập không còn, khác hẳn so với những đợt tết, lễ khác. Bến xe Mỹ Đình chỉ tăng khoảng 10% khách so với ngày thường, nguyên do một số nhà xe đã chuyển sang bến khác. Còn Bến xe Giáp Bát thì khá đông, lượng khách tăng lên khoảng 150% so với ngày thường. Bến xe Nước Ngầm cũng tương tự, lượng khách trở về thủ đô đông đúc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.