Bà Lê Thị Nga: Người dân ấn tượng với một vị Thủ tướng rất lăn lộn, bám sát thực tiễn

(PLO)- "Người dân rất ấn tượng với một Chính phủ điều hành linh hoạt, chủ động và ấn tượng với một vị Thủ tướng đã rất lăn lộn, bám sát thực tiễn, gần dân..." - bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, nhận định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-4, tại phiên họp thứ 56, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Ấn tượng với một vị Thủ tướng rất lăn lộn, gần dân

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga đánh giá nhiệm kỳ vừa qua có bối cảnh hết sức đặc biệt.

Đầu nhiệm kỳ, chúng ta phải đối mặt với đại dịch COVID-19, "có thời gian tưởng như không vượt qua nổi". Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, chúng ta đã vượt qua được giai đoạn đó.

Ba-Le-Thi-Nga-de-xuat-tong-kiem-tra-toan-quoc-sau-vu-phat-hien-300-tan-thit-heo-benh.jpg
Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga. Ảnh: Quốc hội

Giữa nhiệm kỳ, khi các đợt bão lũ liên tục gây thiệt hại nặng nề, bà Lê Thị Nga đánh giá Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt để chống bão lũ, xây dựng nhà mới cho người dân thông qua chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng phát động.

Cuối nhiệm kỳ, xung đột ở Trung Đông có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là giá xăng dầu. Chính phủ đã rất chủ động, linh hoạt trong giảm thuế, đảm bảo giá xăng dầu tương đối để người dân có thể chấp nhận được.

Bà Lê Thị Nga cũng nhận định chúng ta cũng trải qua một cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy rất quyết liệt. Mặc dù ban đầu có những lo ngại về khả năng đáp ứng của bộ máy chính quyền hai cấp mới đối với cuộc bầu cử, nhưng thực tế đã chứng minh cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua đã thành công tốt đẹp.

“Những đặc điểm của nhiệm kỳ này cho thấy sự khó khăn trải dài từ đầu đến cuối, nhưng Chính phủ đã bám sát điều hành và đạt được kết quả ấn tượng với mức tăng trưởng trung bình 6,2%, riêng năm 2025 đạt trên 8%”- bà Lê Thị Nga nói và đánh giá Chính phủ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Trung ương và Quốc hội giao.

Bà cũng ghi nhận nhiều công trình hạ tầng điện, giao thông trọng điểm đã được hoàn thành nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng, "không phải khóa nào cũng hoàn thành được nhiều công trình hạ tầng".

"Người dân rất ấn tượng với một Chính phủ điều hành linh hoạt, chủ động và ấn tượng với một vị Thủ tướng đã rất lăn lộn, bám sát thực tiễn, gần dân và luôn sát dân, làm việc bất kể ngày đêm, ngày nghỉ. Chúng tôi thấy tập thể Chính phủ, Thủ tướng đã có những chỉ đạo điều hành rất quyết liệt, sát sao và người dân rất ấn tượng"- bà Lê Thị Nga nói.

Đề xuất tổng kiểm tra trên toàn quốc về an toàn thực phẩm

Về những điểm cần lưu ý trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề cập 5 nội dung. Đầu tiên là vấn đề an toàn thực phẩm. Bà dẫn chứng thời gian qua, cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ việc nghiêm trọng, từ vụ việc đồ hộp Hạ Long đến ngâm ốc trong dung dịch thủy tinh lỏng, rồi thực phẩm chức năng giả, thịt bò giả, dầu ăn giả...

Mới đây nhất, Công an Hà Nội phát hiện 300 tấn thịt heo bệnh đưa ra thị trường có dấu kiểm dịch thú y, xuất hiện tại các bếp ăn bán trú của học sinh. Người dân rất hoang mang.

Từ thực tế trên, bà Lê Thị Nga đề nghị cần có một cuộc tổng kiểm tra trên toàn quốc về an toàn thực phẩm để có những giải pháp quyết liệt.

Về an toàn giao thông, bà Lê Thị Nga cho rằng mặc dù số vụ, số người chết, số người bị thương có giảm nhưng vẫn đang ở con số rất cao. Dẫn báo cáo của Chính phủ, bà cho biết năm 2025 có hơn 10.000 người chết và khoảng 12.000 người bị thương. Trung bình mỗi ngày khoảng 28 người chết vì tai nạn giao thông.

Về ô nhiễm môi trường, bà Lê Thị Nga nhận định tình trạng ô nhiễm nhất là ở các dòng sông vẫn nghiêm trọng và chưa có giải pháp xử lý. Tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước cũng xảy ra nghiêm trọng...

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đề cập đến lĩnh vực y tế và chỉ ra việc giám sát giá khám chữa bệnh, điều kiện cơ sở vật chất, năng lực của đội ngũ y, bác sĩ ở khu vực tư nhân còn bất cập.

Ba-Nguyen-Thanh-Hai.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

Bà chia sẻ "thực sự sốc" trước vụ việc mới đây một phòng khám tư nhân tại một tuyến phố trung tâm Hà Nội chuyên khoa phụ sản đã vi phạm nghiêm trọng hoạt động khám, chữa bệnh khi người mới học hết lớp 12 nhưng đã tư vấn chính cho các bệnh nhân, dùng video clip trên mạng để hướng dẫn khám chữa bệnh...

Bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị lực lượng công an tiếp tục kiểm soát trên toàn quốc với các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân này vì có hiện tượng "vẽ bệnh", giá cả không kiểm soát, trục lợi trên nỗi lo lắng của bệnh nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.