Áp thấp sẽ thành bão số 5 hướng vào Bình Định - Ninh Thuận

(PLO)- Dự kiến vào tối mai (30-10), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Bình Định - Ninh Thuận.

Sáng nay (29-10), Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai họp triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão số 5.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy quốc gia, hồi 7h sáng nay (29-10), vị trí tâm ATNĐ cách bờ biển Bình Thuận khoảng 800km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 giật cấp 9.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: AH

Trong 24 giờ tới, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão (bão số 5). Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới di chuyển nhanh (15km/h) theo hướng tây tây bắc.

Đến 20h-21h tối 30-10, bão sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Bình Định - Ninh Thuận. Bão đổ bộ vào thời điểm mực nước triều đang lên, đạt cao độ 1,9m/2,3m (nước dâng). Đến 1h sáng 31-10, bão suy yếu thành ATNĐ trên khu vực các tỉnh Nam Trung bộ.

Nhận định về vùng ảnh hưởng của bão, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đây là khu vực dân cư đông đúc, kinh tế phát triển, nhiều đô thị lớn và khu du lịch, nghỉ dưỡng, dọc dải ven biển và trên các đảo có khách du lịch trong nước và quốc tế.

Cạnh đó, kinh nghiệm ứng phó với bão của người dân còn hạn chế. Trước đó, khu vực này đã bị thiệt hại rất nặng nề về người, thuỷ sản do bão Damrey (bão số 12) năm 2017 và sạt lở đất, lũ quét do mưa lũ sau bão số 8 năm 2018.

Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng cho biết, đến 6h sáng nay, vẫn còn 741 tàu/8.487 người đang hoạt động trong vùng nguy hiểm. Trong đó Đà Nẵng 2/13 lao động, Quảng Nam 48/1255 lao động, Quảng Ngãi 207/3217 lao động, Bình Định 40/398 lao động, Khánh Hòa 57/385 lao động, Bà Rịa-Vũng Tàu 387/3219 lao động.

Ngoài ra, theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, khu vực có khả năng ảnh hưởng hiện có 144.111 ô lồng (tại Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận). 

Về tình hình sạt lở bờ biển, khu vực bờ biển từ Nghệ An đến Bình Thuận đang có diễn biến sạt lở đặc biệt nguy hiểm.

Ở Nam Trung bộ hiện có 24 hồ chứa xuống cấp hư hỏng và 34 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp.

Tây Nguyên có 5 hồ chứa có cửa van đang xả tràn, 41 hồ chứa hư hỏng và 18 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng Ban thường trực về phòng chống thiên tai đánh giá, do ATNĐ hình thành ở dải hội tụ nhiệt đới tương tác với gió mùa Đông Bắc cùng những dị thường cực đoan khác như mưa, trọng tâm bão rơi vào trọng điểm địa hình Nam Trung bộ, là khu vực cực đoan về mưa bão nên không được chủ quan.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng lưu ý, dự báo chiều tối mai ATNĐ mạnh lên thành bão và đổ bộ, cần đề phòng sóng lớn ngoài biển, bão đổ bộ trùng với triều cường tại TP.HCM. 

Từ ngày mai, mưa lớn xảy ra diện rộng từ Thanh Hóa đến Vũng Tàu, từ đó xảy ra nguy cơ tai biến địa chất sạt lở, đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia theo dõi thường xuyên, phân tích kỹ. Đặc biệt phải đảm bảo an toàn cho tuyến biển.

Tiếp tục kiểm tra thêm tình hình người và phương tiện trên biển. Có thông báo để các tỉnh đảm bảo an toàn về kinh tế biển, du lịch. Bộ GTVT thông báo cho tàu vãng lai. Các tỉnh chú ý hoạt động du lịch, đảm bảo an toàn cho ngư dân và nuôi trồng sản xuất...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.