Áp lực cực cao là cơ hội cho những người xuất sắc

(PLO)- Mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và hai con số trong các năm tiếp theo mà Trung ương đã xác định là rất thách thức, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và một cuộc cải cách sâu rộng về thể chế, chính sách; đột phá về cấu trúc kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đầu tư...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rõ ràng dù rất mong muốn và hy vọng nhưng nhiều chuyên gia đều có những lo lắng khi mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo được Trung ương xác định cũng như yêu cầu cả hệ thống phải vào cuộc triển khai, thực hiện. Mục đích khi đặt ra mục tiêu này là rất rõ, đó là để đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Quan sát, năm 2025, ngoài những lo lắng thì hẳn cũng phải thấy những yếu tố có thể tạo đà cho tăng trưởng. Chẳng hạn năm 2024, Chính phủ đã trình Quốc hội sửa đổi rất nhiều luật liên quan đến đầu tư - kinh doanh. Những chỉ đạo, thông điệp của Thủ tướng là liên tục và sát sườn.

Tiếng nói của từng giới, từng cộng đồng đã được lắng nghe và thể chế hóa. Môi trường đầu tư - kinh doanh vì vậy trong năm 2025 có thể kỳ vọng vào những sự thay đổi theo hướng an toàn - minh bạch - bình đẳng. Vì người dân, doanh nghiệp chẳng thể nào an tâm kinh doanh nếu các yếu tố nêu trên không được bảo đảm bằng luật pháp, bằng sự thực thi nghiêm chỉnh tinh thần “chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm” mà Tổng Bí thư, Thủ tướng đã xác định và chỉ đạo nhiều lần.

Áp lực cực cao là cơ hội cho những người xuất sắc mục tiêu tăng trưởng
Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam là dự án đầu tư công trọng điểm đang được xúc tiến. Ảnh AI: V.LONG

Đặc biệt, trong những năm qua và năm 2025, Chính phủ đã lên kế hoạch tập trung đầu tư ưu tiên cho các ngành, lĩnh vực quan trọng, then chốt của nền kinh tế, bố trí vốn tập trung cho các công trình giao thông quan trọng quốc gia, trọng điểm có ý nghĩa lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội… Đó là các dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, điện hạt nhân Ninh Thuận, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, thu hút các tập đoàn bán dẫn…

Quyết tâm thực hiện các dự án lớn này cũng chính là thúc đẩy, tạo động lực cho các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng như thép, xi măng, nhựa đường, logistics, bất động sản dân dụng và các hoạt động sản xuất công nghiệp. Nhiều việc làm sẽ được tạo ra, có thể làm giảm đi những áp lực do quá trình tinh gọn bộ máy mang lại.

Đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư là vì vậy.

Chúng ta vẫn cần nhắc lại rằng mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và hai con số trong các năm tiếp theo mà Trung ương đã xác định là rất thách thức. Mục tiêu ấy đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và một cuộc cải cách sâu rộng về thể chế, chính sách; đột phá về cấu trúc kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đầu tư cũng như những chính sách huy động trí tuệ, sức mạnh từ nhân dân. Và nói như TS Nguyễn Đình Cung, chỉ khi nào tạo ra được một áp lực cao như vậy thì khi đó mới là cơ hội cho những người xuất sắc, toàn tâm, toàn ý với quốc gia phát huy năng lực, sở trường.

Đất nước nhờ thế mới bước vào thịnh vượng được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.