Anh Trần Hải Phú giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030

(PLO)- Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ I đã công bố hàng loạt quyết định quan trọng, trong đó anh Trần Hải Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 5-12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, được tổ chức trọng thể tại phường Long An.

Trần Hải Phú (5).JPG
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh và Bí thư Trung ương Đoàn Phạm Nguyễn Duy Trang chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa mới. Ảnh: TĐ

Đại hội đã công bố nhân sự chủ chốt, trong đó anh Trần Hải Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn.

Theo quyết định của Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa I gồm 40 ủy viên và một ủy viên dự khuyết; Ban Thường vụ gồm 13 người; bí thư và hai phó bí thư Tỉnh đoàn; Ủy ban Kiểm tra có bảy thành viên cùng chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn.

Tỉnh đoàn cũng cử 15 đại biểu chính thức và bốn đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Trần Hải Phú (3).JPG
Bí thư tỉnh Đoàn Tây Ninh Trần Hải Phú phát biểu tại đại hội. Ảnh: TĐ

Phát biểu tại đại hội, anh Trần Hải Phú cho biết trong giai đoạn 2022-2025, công tác giáo dục của Đoàn được triển khai đồng bộ và đổi mới về cả nội dung lẫn phương thức. Tỉnh đoàn xác định giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống là nhiệm vụ xuyên suốt, với mục tiêu tạo ra những hoạt động hấp dẫn, gần gũi, phù hợp với từng nhóm thanh thiếu nhi.

Ba năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 2.455 chương trình tuyên truyền, hội thi, diễn đàn, sân khấu hóa…, thu hút hơn 214.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa mạnh mẽ với hơn 1.370 gương điển hình được tuyên dương. Việc số hóa 340 di tích, địa chỉ đỏ và ra mắt trang thông tin VR360 cũng giúp nội dung giáo dục truyền thống được tiếp cận tốt hơn trong môi trường số.

NNMK0436.JPG
Tuổi trẻ Tây Ninh hướng tới sáng tạo, đổi mới và thực sự hiệu quả trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Các phong trào thanh niên thi đua xây dựng đô thị văn minh cũng tạo sức lan tỏa lớn với nhiều mô hình nổi bật như “tủ điện nở hoa”, “đường hoa thanh niên”, “con đường bích họa”, “ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ thủ tục hành chính”.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” thu hút hàng ngàn ý tưởng được đăng tải trực tuyến, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp trong thanh niên.

Trần Hải Phú (4).JPG
Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Tây Ninh lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: TĐ

Một điểm sáng khác là phong trào thanh niên tham gia chuyển đổi số. Toàn tỉnh thành lập 96 đội “Bình dân học vụ số” với hơn 1.500 đoàn viên tham gia thường xuyên. Riêng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, thanh niên đã hỗ trợ hơn 60.000 lượt người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt và sử dụng định danh điện tử.

Ở công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Tây Ninh ghi nhận kết quả ấn tượng như kết nạp hơn 42.000 đoàn viên mới, giới thiệu 17.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng, triển khai hơn 3.800 công trình thanh niên và huy động gần 84 tỉ đồng cho hoạt động an sinh, chăm lo trên 120.000 thiếu nhi.

Trần Hải Phú (9).JPG
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TĐ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh tầm quan trọng của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới và đề nghị Ban Chấp hành khóa I triển khai ngay nghị quyết đại hội.

Trong đó, năm nhiệm vụ trọng tâm được yêu cầu tập trung gồm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, đồng hành khởi nghiệp – học tập và nâng cao chất lượng công tác Đội, phong trào thiếu nhi.

Đại hội khép lại với kỳ vọng mở ra một nhiệm kỳ phát triển mạnh mẽ, sáng tạo và hiệu quả hơn cho tuổi trẻ Tây Ninh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.