An Giang xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ tại Long Xuyên và Châu Phú

(PLO)- Nhiều cán bộ, đảng viên liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai, đầu tư công và bồi thường tái định cư tại TP Long Xuyên và huyện Châu Phú đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang xem xét kỷ luật. Đáng chú ý có cựu Chủ tịch An Giang Vương Bình Thạnh và con gái là Vương Mai Trinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức kỳ họp để xem xét, xử lý các sai phạm nghiêm trọng của tổ chức đảng và đảng viên tại Thành ủy Long Xuyên và Huyện ủy Châu Phú qua nhiều nhiệm kỳ. Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chủ trì kỳ họp.

Xử lý kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên nhiều nhiệm kỳ

Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 bị xác định có nhiều vi phạm nghiêm trọng: vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để UBND TP Long Xuyên và các cơ quan liên quan thực hiện sai quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đầu tư công và quản lý đất đai. Đặc biệt, nhiều dự án không báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ trước khi đầu tư, như các dự án tại phường Mỹ Hòa, phường Bình Đức, tuyến đường Lê Trọng Tấn...

xem xét kỷ luật
Có nhiều sai phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên cùng hàng loạt cán bộ TP Long Xuyên bị xem xét kỷ luật

Hậu quả, 17 cán bộ, đảng viên tại Long Xuyên đã bị khởi tố. Những vi phạm này bị nhận định là nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, gây bức xúc trong nhân dân, đến mức phải xử lý kỷ luật.

Nhiều cán bộ lãnh đạo bị xem xét xử lý trách nhiệm

Hai nguyên lãnh đạo chủ chốt là ông Phạm Thành Thái (nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Long Xuyên) và bà Đặng Thị Hoa Rây (nguyên Bí thư Thành ủy, hiện là Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh) bị xác định vi phạm nghiêm trọng, phải xem xét xử lý kỷ luật.
Ngoài ra còn có các cán bộ thuộc Thường vụ Thành ủy, UBND TP Long Xuyên như Võ Thiện Hảo (Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021); Bùi Văn Tặng (Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang, nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 (giai đoạn 7/2021 – 12/2023); Lê Kỳ Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng Thành ủy - HĐND và UBND thành phố (giai đoạn 7/2017 - 7/2019); nguyên Ủy viên BTV Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 – 2025 (giai đoạn từ 01/2019 – 01/2021), nguyên Chủ nhiệm UBKT Thành ủy - Chánh Thanh tra thành phố (giai đoạn từ ngày 31/01/2019 - 8/2020); Vương Mai Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (giai đoạn 7/2022 – đến nay), Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, nguyên Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn 7/2019 – 8/2020), Chánh Văn phòng Thành ủy - HĐND và UBND thành phố; nguyên Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (giai đoạn 8/2020 – 8/2021), Chánh Văn phòng Thành ủy - HĐND và UBND thành phố... cũng bị kết luận có khuyết điểm, vi phạm cần kiểm điểm, xử lý theo quy định.

Sai phạm kéo dài tại Huyện ủy Châu Phú qua nhiều nhiệm kỳ

Tại huyện Châu Phú, các nhiệm kỳ từ 2000 đến 2025 đều phát hiện sai phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất dự án khu dân cư Vịnh Tre. Nhiều hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư công, đấu giá tài sản... như bán nền thương mại từ đất công, hoán đổi đất trái phép, quyết toán sai, bảo lãnh vay vốn cho doanh nghiệp...

Hàng loạt cán bộ lãnh đạo huyện Châu Phú qua các thời kỳ như Trần Thanh Nhã, Lý Văn Thắng, nguyên Bí thư Huyện ủy, từ tháng 6/2005 - tháng 02/2008, nguyên Chủ tịch UBND huyện Châu Phú, từ tháng 6/2003 - tháng 6/2005); Lưu Vĩnh Nguyên, nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Phú, từ tháng 3/2008 - tháng 12/2012; Vương Bình Thạnh, đảng viên chi bộ khóm Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn (nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Phú, từ tháng 5/2002 - tháng 5/2005); Võ Thanh Tráng, Trần Văn Đảo... bị xem xét xử lý kỷ luật. Một số cán bộ hiện đương nhiệm tại các địa phương khác như Nguyễn Văn Bé Tám (Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn), Nguyễn Thanh Lâm (Chủ tịch UBND TX Tân Châu) cũng liên quan các vi phạm khi công tác tại Châu Phú.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Bé Tám chịu trách nhiệm trong việc ký phê duyệt dự án Trường Trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Trung 2 không đúng quy định, cá nhân đồng chí là thành viên UBND huyện nhưng lại mua 01 nền dự án KDC Vịnh Tre, là vi phạm pháp luật đấu giá tài sản. Đồng chí đã vi phạm chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thanh Lâm cùng chịu trách nhiệm với những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cá nhân đồng chí là thành viên UBND huyện nhưng lại mua 01 nền dự án KDC Vịnh Tre, là vi phạm pháp luật đấu giá tài sản; chịu trách nhiệm ký Quyết định thu hồi đất đối với hộ dân không đúng quy định chồng lên diện tích đã hoán đổi đất khu dân cư Vịnh Tre. Đồng chí đã vi phạm chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang giao Công an tỉnh sớm điều tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật tại dự án khu dân cư Vịnh Tre, đặc biệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển nhượng đất trái quy định, và thất thoát ngân sách nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.