An Giang thực hiện đạt, vượt 100% chỉ tiêu năm 2022

(PLO)- Năm 2022, tỉnh An Giang thực hiện đạt và vượt 100% 15 chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,87%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 11.

Theo chương trình, kỳ họp sẽ diễn ra trong hai ngày để HĐND kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và nhiều vấn đề quan trọng khác.

hội đồng nhân dân an giang

HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 11. Ảnh: TC-NH

Báo cáo trước HĐND về tình hình kinh tế xã hội năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết tình hình kinh tế xã hội tỉnh có nhiều khởi sắc và tăng trưởng đáng kể.

Năm 2022, tỉnh An Giang thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, trong đó có sáu chỉ tiêu vượt và chín chỉ tiêu đạt.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 ước đạt 6,87%, vượt so với kế hoạch tỉnh đề ra (5,2%). Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành đạt hơn 102.700 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 53,907 triệu đồng/năm (tương đương 2.278 USD).

Ước giá trị giải ngân vốn đầu tư năm 2022 (bao gồm các kế hoạch vốn năm trước chuyển sang năm 2022) hơn 5.700 tỉ đồng, đạt 85% kế hoạch vốn, cao hơn 28,29% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh An Giang tập trung thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm phục vụ hoàn thiện kết cấu hạ tầng như: Tuyến tránh TP Long Xuyên, Tuyến nối Quốc lộ 91, Tuyến đường liên kết vùng nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp...

Đặc biệt, tỉnh đã dành 1.000 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đối ứng thực hiện dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công Tuyến tránh Long Xuyên hồi đầu năm 2022. Ảnh: HD

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công Tuyến tránh Long Xuyên hồi đầu năm 2022. Ảnh: HD

Tình hình trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là an ninh biên giới vẫn được đảm bảo. Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 212 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 23,3% so với cùng kỳ; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được kiềm chế, giảm 11% so với cùng kỳ (chỉ xảy ra 33 vụ). Tai nạn giao thông xảy ra 53 vụ, tăng 9%.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, trong năm 2022, tình hình ngành du lịch có chuyển biến mạnh mẽ nhờ dịch COVID-19 được kiểm soát tốt.

Toàn tỉnh đón tổng số hơn 7,3 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 122% so với cùng kỳ và đạt 159% so với kế hoạch. Đáng chú ý có đến 8.000 lượt khách quốc tế, tăng 250% so với cùng kỳ và cao hơn gấp đôi so với kế hoạch cả năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 4.600 tỉ đồng, tăng 114% .

Các mặt hàng nông sản được đảm bảo đầu ra nhờ các hợp đồng liên kết với doanh nghiệp, giá cả nông sản ổn định, tạo sự yên tâm cho người nông dân gia tăng sản xuất.

Các mặt hàng công nghiệp chủ lực của tỉnh đều tăng trưởng cao. Xuất nhập khẩu thuận lợi, thương mại thông suốt. Các hoạt động dịch vụ, du lịch mở rộng quy mô phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người dân. An sinh xã hội được chăm lo chu đáo....

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.