An Giang: Phát hiện 18 người xuất nhập cảnh trái phép

(PLO)- Trong số những người xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ có bảy người Trung Quốc.

Ngày 17-7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện 11 người xuất, nhập cảnh trái phép qua đường biên giới.

Theo đó, trưa 16-7, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đi tuần tra, kiểm soát ở khu vực bến đò Cây Me (thuộc ấp An Hòa, Khánh An, huyện An Phú).

Trong lúc tuần tra đã phát hiện Tô Thanh Tùng (23 tuổi, ngụ Campuchia) chèo xuống chở ba người (một trẻ em 13 tuổi) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Tổ công tác liền bắt giữ, lập biên bản, phạt hành chính năm triệu đồng đối với Tùng và trục xuất Tùng về Campuchia; ba người nhập cảnh trái phép cũng bị xử phạt 3 triệu đồng/người. Đồng thời đưa những người này đi cách ly theo quy định.

Tiếp đó, vào 17 giờ 15 cùng ngày, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 14 tuần tra, kiểm soát tại khu vực bến đò Mương Hội Đồng (thuộc ấp Bình Di, Khánh Bình) phát hiện ba người có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tổ công tác cũng đã lập biên bản và Đồn Biên phòng ra quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng/người.

Đến tối cùng ngày, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 11 tuần tra, kiểm soát tại bến đò Tám Ánh (thuộc ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình) tiếp tục phát hiện phát hiện bốn người quê Nghệ An nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, vào tối 15-7, người dân phát hiện ở khu vực tổ 1, ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng, huyện An Phú có hai ô tô khách chở nhóm người lạ mặt nên trình báo công an.

Công an xã đã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã kiểm tra thì phát hiện bảy người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang trốn ở khu vực đất ruộng gần đó.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và đưa những người này đi cách ly.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.