An Giang mở cao điểm tấn công, trấn áp các nhóm thanh thiếu niên phạm tội

(PLO)- Từ 26-6 đến 14-9, lực lượng Công an tỉnh An Giang sẽ mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý, các nhóm thanh thiếu niên phạm tội và tệ nạn xã hội trên địa bàn...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-6, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý, các nhóm thanh thiếu niên phạm tội và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch mở cao điểm được triển khai thực hiện từ ngày 26-6 đến 14-9.

Theo kế hoạch, đối tượng mà lực lượng Công an tỉnh An Giang cần tập trung đấu tranh là thanh thiếu niên phạm tội, có biểu hiện vi phạm pháp luật, côn đồ, càn quấy, không để hình thành các nhóm tội phạm mới; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do thanh thiếu niên gây ra; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án.

Bên cạnh đó, lực lượng tập trung triệt xoá các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý; các loại tệ nạn xã hội, như số đề, đá gà, lắc tài xỉu, game bắn cá, cá độ bóng đá, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Giải bóng đá vô địch Châu Âu - EURO 2024...

thanh-thieu-nien-pham-toi.jpg
Bé trai 10 tuổi ở tỉnh An Giang đang chơi game bằng điện thoại thì bị nhóm cướp nhí này dùng dao uy hiếp để cướp tài sản. Ảnh: CACC

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, rà soát, phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để phát sinh tội phạm.

cong-an-tinh-an-giang-giam-doc.jpg
Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các nhóm thanh thiếu niên phạm tội

Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhằm chủ động phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như: giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm có tổ chức, ngáo đá, thanh thiếu niên phạm tội, sử dụng hung khí gây án, các đường dây ma tuý lớn, các tụ điểm tệ nạn xã hội gây bức xúc trong dư luận xã hội…

Từ 15-12-2023 đến 1-5-2024, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 436 vụ, giảm 111 vụ, tỷ lệ giảm 20,3% (436/547 vụ) so với cùng kỳ năm 2023; trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 31 vụ, giảm 18 vụ, tỉ lệ giảm 36,7% (31/49 vụ).

Chiếm phần lớn trong cơ cấu tội phạm là các loại tội phạm xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản..) xảy ra 230 vụ, chiếm tỉ lệ 52,7%; tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe xảy ra 121 vụ, chiếm tỷ lệ 27,7%.

Tội phạm về tham nhũng, chức vụ, công an khởi tố 3 vụ (không tăng, giảm), liên quan 9 bị can, giảm 5 bị can (9/14 bị can) so với cùng kỳ năm 2023; đã thu hồi số tiền 298,1/519 triệu đồng.

Đáng chú ý, tai nạn cháy xảy ra 8 vụ, tăng 6 vụ, tăng 300% (08/02 vụ), số người chết giảm, thiệt hại tăng 8,2/0,74 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối TTCC, sẵn sàng sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn vẫn còn tiềm ẩn phức tạp; số người nghiện ma túy ở ngoài xã hội còn nhiều, rất khó kiểm soát; hoạt động của các loại TNXH (cờ bạc, mại dâm) còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp,...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.