An Giang: Dân không ra đường sau 18 giờ, TP Châu Đốc kéo dài thời gian giãn cách

(PLO)- Tỉnh An Giang yêu cầu kể từ 18 giờ cho đến 05 giờ sáng hôm sau, tất cả người dân trên địa bàn tỉnh không được phép ra đường; TP Châu Đốc tiếp tục giãn cách xã hội đến hết 10-8.

Chiều 27-7, UBND tỉnh An Giang đã có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Theo UBND tỉnh, hiện tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp của, số ca nhiễm trong cộng đồng liên tục gia tăng. Để kiểm soát chặt chẽ sự lây nhiễm, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kể từ 18 giờ cho đến 05 giờ sáng hôm sau, tất cả người dân trên địa bàn tỉnh không được phép ra đường (lưu thông trên bộ và trên sông). Trừ trường hợp thật cần thiết như cấp cứu, công vụ, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc thực hiện nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian bắt đầu từ 27-7 cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai nội dung chỉ đạo nêu trên trên các phương tiện thông tin cho người dân được biết, chấp hành thực hiện, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo quy định.

Cùng ngày UBND TP Châu Đốc, An Giang cũng đã có văn bản về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, Châu Đốc sẽ tiếp tục thực hiện cách ly xã hội trên toàn địa bàn TP Châu Đốc theo Chỉ thị số 16 đến hết ngày 10-8.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang tính từ 15-4 đến nay tỉnh ghi nhận hơn 200 ca mắc.

UBND tỉnh Hậu Giang trong chiều 27-7 đã có công văn chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch COVID-19, trong đó quy định kể từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, kể từ 27-7 đến ngày 2-8-2021, người dân tuyệt đối không ra đường. Lực lượng Công an phối hợp với Quân sự và  chính quyền cấp huyện, xã tổ chức các trạm, chốt kiểm soát 24/24 giờ các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

Cạnh đó, tỉnh Hậu Giang cũng lưu ý trong khung giờ nói trên, những nhóm đối tượng được ra đường gồm: trường hợp cấp cứu, lực lượng làm công tác chống dịch, lực lượng phòng chống thiên tai, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo đài, lực lượng phát hành thư , báo, công nhân vệ sinh...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.