An Giang: Chuyển công an điều tra 1 cơ sở có hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm

(PLO)- Từ kết quả kiểm định và hồ sơ thu thập được, QLTT tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để xem xét xử lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang cho hay Đội QLTT số 2 đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự một doanh nghiệp có hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

An Giang
QLTT tỉnh An Giang chuyển hồ sơ, đề nghị chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự một doanh nghiệp có hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm. Ảnh: DMS

Trước đó, ngày 12-9, Chi cục QLTT tỉnh An Giang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh CAT, có địa điểm kinh doanh trên địa bàn phường Rạch Giá.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn đã lấy 9 mẫu sản phẩm gửi thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng. Đồng thời tạm giữ 21.240 sản phẩm là viên uống, bột sữa hạt…, ước tính tổng giá trị hàng hóa gần 14 tỉ đồng, để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Từ kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm không đạt chất lượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình thẩm tra, xác minh, Đội QLTT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính hộ kinh doanh CAT về ba hành vi vi phạm.

Đó là: sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; buôn bán sản phẩm thực phẩm vi phạm đã tiêu thụ có chỉ tiêu an toàn không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng.

Nhận thấy doanh nghiệp CAT có hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm, QLTT tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để xem xét xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.