An Giang: Cấp CCCD gắn chip điện tử cho người dân

(PLO)- Công an tỉnh An Giang và sáu huyện, thị, thành phố được cấp tám bộ máy chuyên dụng phục vụ cấp thẻ CCCD gắn chíp cho công dân.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử trong những ngày qua, Công an tỉnh An Giang đã triển khai cấp thẻ CCCD cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh An Giang ưu tiên cấp CCCD gắn chíp điện tử cho một số trường hợp. Ảnh: QM

Trung tá Võ Thị Thu Hà, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang, cho hay: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ, tỉnh đang ưu tiên cấp CCCD gắn chíp điện tử cho những trường hợp công dân đủ 14 tuổi mà chưa từng được cấp CMND. Trường hợp công dân đã được cấp CMND nhưng hết thời hạn sử dụng; trường hợp bị mất CMND hoặc CMND rách nát, hư hỏng, mờ nhòe không sử dụng được và những trường hợp có thay đổi thông tin trong CMND.

“Sau khi hệ thống cấp căn cước công dân mới được triển khai đồng bộ và được cấp đầy đủ các thiết bị để phục phục cho công tác này thì sẽ triển khai cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho toàn bộ công dân trên toàn tỉnh”, Trung tá Hà thông tin.

Theo đó, Công an tỉnh An Giang và sáu huyện, thị, thành phố được cấp tám bộ máy chuyên dụng phục vụ cấp thẻ CCCD .

Người dân cảm thấy hài lòng khi đến đăng ký làm thẻ CCCD gắn chíp. Ảnh: QM

Người dân đến làm thẻ căn cước được lực lượng nghiệp vụ hướng dẫn cụ thể tận tình, cụ thể. Mỗi hồ sơ thủ tục làm một thẻ CCCD mất khoảng 10 phút để hoàn thành, với tốc độ này mỗi ngày một máy có thể cấp được khoảng hơn 100 thẻ CCCD.

Ông Nguyễn Minh Triết (ngụ người dân phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) cho biết “Lực lượng Công an hướng dẫn tôi làm thủ tục rất tận tình và chi tiết. Trong quá trình cập nhập lại thông tin cá nhân nếu có một số thông tin chưa chính xác thì mấy cô chú đây cũng nhiệt tình hướng dẫn người dân bổ sung thông tin cho đầy đủ. Công nhận làm nhanh thiệt, chỉ công đoạn lăn tay thì mất xíu thời gian”.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo: Trong quá trình thu nhận hồ sơ, lực lượng nghiệp vụ phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai để kịp thời hướng dẫn, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.