Ấn Độ dùng chuyên cơ gửi 35 tấn hàng cứu trợ đến Việt Nam

(PLO)- Trong khuôn khổ Chiến dịch Sadbhav (Thiện chí), Chính phủ Ấn Độ dùng chuyên cơ, gửi 35 tấn hàng vật dụng thiết yếu hỗ trợ người dân Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các quốc gia có quan hệ hữu nghị với Việt Nam vẫn đang tích cực hỗ trợ người dân Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (Yagi).

Đêm 15-9, chuyên cơ vận chuyển lô hàng cứu trợ 35 tấn, trị giá 1 triệu USD (khoảng 24 tỉ đồng) do Chính phủ Ấn Độ gửi tặng đã hạ cánh tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Chính phủ Ấn Độ
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya đã trao hàng cứu trợ cho đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: ĐSQ

Hàng cứu trợ bao gồm các vật dụng thiết yếu như máy lọc nước, chăn, màn chống muỗi, bộ đồ dùng nhà bếp, bể chứa nước, xô chứa nước có vòi và đèn năng lượng Mặt Trời, dựa trên đề xuất của cơ quan chức năng phía Việt Nam, căn cứ nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng bão lũ.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn và bày tỏ sự đoàn kết tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Tiến sỹ S. Jaishankar cũng đã gửi lời chia buồn tới Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn về những mất mát và thiệt hại do cơn bão gây ra.

Chính phủ Ấn Độ khẳng định hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt lâu dài giữa hai nước, được đánh dấu bởi Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Chiến dịch Sadbhav (Thiện chí) là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Ấn Độ nhằm đóng góp vào hoạt động Hỗ trợ Nhân đạo và Cứu trợ Thảm họa tại khu vực ASEAN, phù hợp với “Chính sách Hành động Hướng Đông” lâu dài của Ấn Độ.

chinh-phu-an-do-2.webp
Lô hàng cứu trợ nặng 35 tấn được vận chuyển bằng chuyên cơ đến Việt Nam. Ảnh: ĐSQ

Mới đây, Chính phủ Anh cũng đã công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 1 triệu bảng Anh (tương đương 32 tỷ đồng) cho Việt Nam để hỗ trợ giai đoạn đầu ứng phó với tác động của bão Yagi. Viện trợ sẽ được chuyển trực tiếp đến tay người dân thông qua các đối tác nhân đạo, cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ tiền mặt và các dịch vụ quan trọng như y tế, nước và vệ sinh.

Theo Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển, Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh, Anneliese Dodds, Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất về khí hậu trên thế giới. Vương quốc Anh đi đầu trong hợp tác về khí hậu với Việt Nam trên cương vị là một trong những quốc gia dẫn đầu Quan hệ Đối tác về Chuyển dịch năng lượng công bằng.

Ngoài việc hỗ trợ giai đoạn đầu ứng phó với bão, khoản viện trợ này sẽ giúp tăng cường khả năng phục hồi liên tục của Việt Nam trước biến đổi khí hậu.

“Chính phủ Anh sát cánh cùng những người dân bị ảnh hưởng bởi tác động tàn khốc của bão Yagi tại Việt Nam. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và các đối tác nhân đạo để xác định các địa phương cần hỗ trợ nhằm mang đến tác động tích cực và hiệu quả nhất,” bà Anneliese Dodds cho biết.

Trước đó, Chính phủ Australia, Mỹ, Nhật Bản, Thụy Sỹ, Hàn Quốc đã công bố viện trợ cho Việt Nam khắc phục thiệt hại của cơn bão số 3.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.