Ai phụ trách Sở Y tế Cần Thơ khi Giám đốc bị khởi tố?

(PLO)- Theo thống nhất sơ bộ, lãnh đạo TP Cần Thơ sẽ phân công một người trong Ban Giám đốc Sở Y tế phụ trách hoạt động của Sở và công tác phòng chống dịch COVID-19.

Liên quan đến vụ hai nguyên Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ vừa bị Bộ Công an khởi tố, sáng 2-3, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ xác nhận đang thực hiện quy trình để đình chỉ sinh hoạt Đảng của hai người này.

Các bị can (từ trái qua): Bùi Thị Lệ Phi, Lương Tấn Thành, Hoàng Thị Thúy Nga. Ảnh: Bộ Công an

“Mới có văn bản trao đổi với Ban Thường vụ Thành ủy tối 1-3, sáng nay thì tôi mới biết đã khởi tố vụ án. Việc đình chỉ sinh hoạt Đảng sẽ được thực hiện theo quy định” – ông Hiểu nói.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cho biết Thành ủy và UBND TP Cần Thơ đang tiến hành họp. Theo thống nhất sơ bộ, sắp tới sẽ phân công một người trong Ban Giám đốc Sở Y tế TP phụ trách hoạt động của sở và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

“Đến thời điểm này, vẫn chưa đình chỉ sinh hoạt Đảng của hai nguyên giám đốc. Vấn đề này phải thực hiện theo quy trình và quy định” – ông Tâm cho hay.

Các bị can (từ trái qua): Lê Huy Bình, Lê Thành Hưng, Cao Minh Chu, Hồ Phương Quỳnh. Ảnh: Bộ Công an

Như PLO đã thông tin, tối 1-3, Bộ Công an đã phát đi thông tin về khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 11 bị can.

Trong đó, bắt tạm giam sáu bị can, gồm: Bùi Thị Lệ Phi (nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ), Lương Tấn Thành (nguyên nhân viên Ban quản lý dự án Sở Y tế), Hoàng Thị Thúy Nga (nguyên Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn hành trình Thành công mới NSJ Group), Lê Huy Bình (nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Tập đoàn hành trình Thành công mới), Đoàn Thị Nở (nguyên Trưởng phòng Dự án, Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ, trước là Công ty NSJ) và Lê Thành Hưng (nguyên Nhân viên kinh doanh công ty TNHH NSJ)

Công an áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm bị can khác là Cao Minh Chu (nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ), Hồ Phương Quỳnh (nguyên nhân viên ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ), Nguyễn Duy Hùng (nguyên nhân viên công ty CP thẩm định giá BTC Value), Nguyễn Quốc Việt, (nguyên Thẩm định viên, công ty CP thẩm định giá BTC Value) và Tạ Trường Xuân (nguyên nhân viên công ty liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult Việt Nam)

11 bị can nêu trên bị cáo buộc tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Thông tin ban đầu, từ tài liệu điều tra thu thập được, Công an xác định các đối tượng liên quan tại Sở Y tế Cần Thơ (chủ đầu tư), Công ty NSJ (đơn vị dự thầu), Công ty CP thẩm định giá BTC Value và Công ty Liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult Việt Nam (đơn vị tư vấn, thẩm định giá) đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở Y tế TP Cần Thơ gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.