Ai được tham gia kiểm phiếu bầu cử và tham gia thế nào?

(PL)- Ngày 17-5, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu đã ký Công văn số 1129 của Ủy ban Thường vụ QH gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Điều 73 Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND về việc chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại việc này.

Theo đó, người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử, người được ủy nhiệm, phóng viên là những thành phần được tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu.

Phóng viên muốn tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu bầu cử và khiếu nại về việc kiểm phiếu phải có thẻ nhà báo còn hiệu lực, được cơ quan báo chí phân công, giới thiệu đến để chứng kiến việc kiểm phiếu bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp. Khi đến tham gia, phóng viên xuất trình thẻ nhà báo có hiệu lực và văn bản phân công hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí với tổ trưởng tổ bầu cử để chứng kiến việc kiểm phiếu.

Ủy ban Thường vụ QH lưu ý phóng viên phải tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, nội quy phòng bỏ phiếu và sự hướng dẫn của tổ bầu cử trong quá trình tác nghiệp để không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tổ bầu cử. Phóng viên nước ngoài muốn tham dự, đưa tin về bầu cử tại Việt Nam thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 88/2012 về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Ngoài ra, người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử và người được ủy nhiệm cũng được chứng kiến việc kiểm phiếu với những thủ tục đơn giản. Người ứng cử chỉ phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp pháp, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử thì xuất trình thêm văn bản phân công, chỉ định hoặc giấy giới thiệu; người được ủy nhiệm xuất trình thêm giấy ủy quyền có công chứng.

Ủy ban Thường vụ QH cũng yêu cầu tổ bầu cử tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu và giải quyết và lập biên bản ghi nhận khiếu nại, tố cáo về việc kiểm phiếu. Trong trường hợp không thể giải quyết được thì phải ghi rõ ý kiến của tổ bầu cử vào biên bản và chuyển đến ban bầu cử. Tổ trưởng tổ bầu cử có quyền yêu cầu những thành phần chứng kiến việc kiểm phiếu ra khỏi phòng bầu cử nếu những thành phần này vi phạm nội quy, làm ảnh hưởng đến quá trình bầu cử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.