Ai đứng tên quán karaoke Hồng Ngọc ở Hải Phòng

(PLO)- Ông Bùi Thế Lân, người đứng danh giám đốc, chủ cơ sở karaoke Hồng Ngọc được xác định là thương binh hạng 2/4, mắc chứng động kinh toàn bộ.

Ngày 20-3, ông Lại Đình Ngọc, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hải Phòng, cho biết cơ sở karaoke Hồng Ngọc có hoạt động “bay lắc” vừa bị lực lượng Công an quận Lê Chân triệt phá, đã được sở này cấp phép hoạt động cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tuyên Thành Lân do ông Bùi Thế Lân làm giám đốc.

Động lắc Ruby cải tên mới karaoke Hồng Ngọc bị công an Hải Phòng triệt phá mới đây

Cơ sở karaoke Hồng Ngọc trước đó là quán Ruby đình đám nhất Hải Phòng thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thủy Ngọc do bà Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1971, trú Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân) làm chủ.

Tháng 6-2016, chốn ăn chơi này bị Bộ Công an triệt phá vì chứa chấp, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó 17 người bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 2-9 năm tù về các tội trên.

Trong vụ án này, bà Thủy được các cơ quan tố tụng xác định là có dấu hiệu liên quan đến việc chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy nhưng cơ quan điều tra không triệu tập được vì vắng mặt tại địa phương, chưa đủ căn cứ xử lý. "CQĐT tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ nếu đủ sẽ lập hồ sơ xử lý sau”, cáo trạng nêu.

Sau khi vụ án kết thúc, ngày 24-11-2017, bà Thủy đến một văn phòng công chứng làm hợp đồng cho ông Bùi Thế Lân thuê lại “động lắc” Ruby.

Theo tìm hiểu, ông Bùi Thế Lân (SN 1958, trú quận Lê Chân, Hải Phòng) là thương binh hạng 2/4, mắc chứng động kinh toàn bộ.

Đến tháng 1-2018, Sở VH-TT Hải Phòng cấp phép hoạt động cho cơ sở karaoke Hồng Ngọc, do ông Lân làm chủ.

Vừa hoạt động trở lại thì rạng sáng 19-3, Công an quận Lê Chân bắt quả tang 40 người đang "bay" tại các phòng 505, 602, 604. Kết quả, tất cả đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Cơ quan điều tra đã triệu tập ông Bùi Thế Lân để xác minh, làm rõ hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên đến cuối ngày 20-3, ông Lân vẫn chưa tới cơ quan điều tra làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.