Đã nghe đã thấy

Ai cũng kêu mình ‘bị lừa’ nhưng lỗ Nhà nước gánh

Những ngày qua dư luận xôn xao về vụ án ông Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm gây thiệt hại cho OceanBank hơn 1.500 tỉ đồng.

Trong đó có 500 tỉ đồng ông Thắm đã cho ông Phạm Công Danh vay để “tái cơ cấu cho Ngân hàng (NH) Đại Tín”. Điều đáng nói ở đây, đứng trước HĐXX những nhân vật “nổi tiếng” này đều một mực kêu: “Tôi bị lừa”.

Trước tòa, ông Thắm khai đã giới thiệu bà Hứa Thị Phấn (người lúc đó đang nắm giữ hơn 84% cổ phần tại NH Đại Tín) và ông Danh gặp nhau duy nhất một lần vào năm 2011 để nói về việc mua cổ phần. Vậy vì lý do gì khi mới quen thôi mà bà Phấn lại sẵn sàng đem tài sản của mình cho ông Danh thế chấp? 

Phía ông Thắm khai trước tòa rằng tình trạng nợ xấu của NH Đại Tín là do nhóm bà Phấn chứ không phải ông Danh gây nên. Ông Thắm cũng thừa nhận đã nói thẳng với bà Phấn rằng bằng những hiểu biết về tài chính, để khắc phục hậu quả này “cô không làm được, cháu cũng không làm được, có anh Danh làm được”.

Phía ông Danh cũng khai rằng vào năm 2011 Đại Tín có nợ xấu 95% và đứng trước nguy cơ vỡ thanh khoản. Nếu hậu quả đó xảy ra, không ai khác ngoài nhóm bà Phấn phải chịu, do sợ trách nhiệm nên nhóm bà Phấn phải để tác động cho vay tiền. Trong việc này “bà Phấn đã lừa tôi và có thể đã lừa cả anh Thắm nữa” - ông Danh nói. Nhưng khi mua cổ phần, ông Danh cho rằng không nghĩ tình hình lại quá xấu như vậy. Và nếu như không vay được 500 tỉ đồng này sẽ không mua NH Đại Tín. 

Kết luận thanh tra của NH Nhà nước đến ngày 29-2-2012, vốn chủ sở hữu của NH Đại Tín không những không còn (3.000 tỉ đồng) mà còn bị âm hơn 2.854 tỉ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.061 tỉ đồng. 

Vậy thực sự ai lừa ai khi NH Đại Tín vốn đã mất vốn chủ sở hữu, âm thêm hàng ngàn tỉ đồng trước khi bán cho ông Thắm và ông Danh? Trong thời gian từ năm 2012 đến 2013, bà Phấn ký bán cổ phần cho ông Thắm rồi ký với ông Danh… Quá trình mua bán, chuyển nhượng cổ phần lòng vòng gây thất thoát thêm hàng tỉ đồng khác nữa. Nhưng ra trước tòa ai cũng kêu mình bị lừa. Câu chuyện không khác gì “cá vàng bụng bọ”, “kẻ cắp gặp bà già”… Hậu quả cuối cùng của việc lũng đoạn này là gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng và NH Nhà nước buộc phải mua NH Đại Tín với giá 0 đồng. Mặc dù người dân gửi tiền vào được NH Nhà nước cam kết tiền không mất nhưng ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc thất thoát hàng ngàn tỉ đồng kia? 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.