Ai chịu trách nhiệm với hơn 550 thương binh 'dỏm' ở Nghệ An?

(PLO)- "Về 569 trường hợp thương binh hưởng không đúng quy định trách nhiệm trước hết thuộc về cơ quan quân sự các cấp và chính quyền địa phương trong việc xét duyệt hoàn tất hồ sơ để xác nhận thương binh".

Ông Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, cho biết như trên tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn về chính sách người có công tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII vào chiều 11-12.

Ông Vũ nêu thời gian qua về chính sách người có công với cách mạng đạt được nhiều kết quả, phong trào đền ơn đáp nghĩa, nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ ngày càng được quan tâm, nâng cao về chất lượng.  

Đại biểu Lang Thị Hoài chất vất ông Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An. 

Hiện tỉnh Nghệ An đang trả trợ cấp thường xuyên hơn 700.000 người có công với số tiền hơn 100 tỉ đồng/tháng.

“Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì quá trình thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công vẫn để xảy ra một số sai sót, một số chế độ chính sách chưa được giải quyết dứt điểm kịp thời. Cụ thể là vừa qua Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã kết luận trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 569 hồ sơ hưởng chế độ thương binh được thiết lập theo Thông tư 16 tại cơ quan quân đội đang được trợ cấp tại ngành lao động thương binh xã hội Nghệ An bị đình chỉ trợ cấp....”.

Theo ông Vũ, có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến tồn tại hạn chế.

“Về trách nhiệm xảy ra sai sót có nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản vẫn là trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp, trước hết xin nhận trách nhiệm của Sở LĐ-TB&XH là được giao chủ trì, tham mưu, quản lý kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng đã để xảy ra những sai sót. Đồng thời, có cả trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, một số sở, ngành liên quan trên địa bàn mà cụ thể là về 569 trường hợp thương binh hưởng không đúng quy định trách nhiệm trước hết thuộc về cơ quan quân sự các cấp và chính quyền địa phương trong việc xét duyệt hoàn tất hồ sơ để xác nhận thương binh. Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm đã tiếp nhận hồ sơ tại các cơ quan quân sự chuyển đến để thực hiện chi trả chế độ trợ cấp theo quy định mà không phát hiện được” - ông Vũ nhận trách nhiệm.

Ông Vũ cũng nêu thời gian tới truy thu bằng được số tiền 569 trường hợp thương binh đã lĩnh hưởng trợ cấp sai. Trong số 569 trường hợp thì có 59 người đã từ trần và những người đã từ trần thì không truy thu tiền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.