95% cử tri tỉnh Đồng Nai tán thành sáp nhập tỉnh Bình Phước

(PLO)- Có 95% số cử tri Đồng Nai thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập tỉnh Bình Phước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 29-4, HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức Kỳ họp thứ 27- Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa X thông qua nhiều quyết định nhiều nội dung rất quan trọng.

Một trong số đó là việc xem xét, thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2025 và tờ trình, dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

sáp nhập tỉnh 3.jpg
HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức Kỳ họp thứ 27 thông qua nhiều quyết định nhiều nội dung rất quan trọng, trong đó việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập tỉnh. Ảnh: VŨ HỘI.

Tại kỳ họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo về thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025.

Theo đó, công tác tuyên truyền và tổ chức lấy ý kiến cử tri đạt tỉ lệ cao hơn 97% số lượng cử tri đại diện hộ gia đình tham gia lấy ý kiến và HĐND cấp xã, cấp huyện tổ chức họp với tỉ lệ tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã đạt gần 95% số đại biểu tham dự.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đồng ý với tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC của tỉnh Đồng Nai năm 2025

Như vậy, sau khi sắp xếp, tỉnh Đồng Nai còn 55 ĐVHC cấp xã (gồm 15 phường, 40 xã); giảm 104 ĐVHC cấp xã, đạt 65,4% đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Trung ương.

Toàn tỉnh có 2 phường, 3 xã giữ nguyên không thực hiện sắp xếp do đã đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số hoặc có vị trí biệt lập, khó tổ chức giao thông kết nối với các ĐVHC liền kề.

Cụ thể, 2 phường giữ nguyên, đủ tiêu chuẩn là phường Phước Tân và phường Tam Phước của TP Biên Hòa.

Có 3 xã giữ nguyên không thực hiện sắp xếp là xã Thanh Sơn (huyện Định Quán), xã Đak Lua (huyện Tân Phú) dự kiến sắp xếp với xã Đăng Hà, (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) và xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu).

Đây là những xã có diện tích rộng lớn chủ yếu là đất rừng, nằm biệt lập với các ĐVHC liền kề có vị trí tiếp giáp với ĐVHC thuộc tỉnh khác; hệ thống giao thông có khoảng cách xa với trung tâm hành chính khác liền kề.

sáp nhập tỉnh 2.jpg
Các đại biểu tán thành với chủ trương sáp nhập tỉnh Bình Phước vào tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sáp nhập tỉnh Bình Phước vào tỉnh Đồng Nai.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai về kết quả lấy ý kiến cử tri, tại tỉnh Bình Phước có 97% số cử tri thống nhất chủ trương sắp xếp sáp nhập ĐVHC với tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai có 95% số cử tri thống nhất chủ trương sắp xếp sáp nhập ĐVHC với tỉnh Bình Phước.

Tên gọi sau sắp xếp là tỉnh Đồng Nai, Trung tâm hành chính - Chính trị đặt tại phường Trấn Biên (TP Biên Hoà). Tỉnh Đồng Nai mới sau sắp xếp, sáp nhập có diện tích hơn 12.700km², quy mô dân số hơn 4,2 triệu người và có 95 ĐVHC cấp xã.

sáp nhập tỉnh 1.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: VŨ HỘI.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, tổng hợp đầy đủ các hồ sơ tài liệu liên quan đến đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trình Bộ Nội vụ thẩm định theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương. Phải đảm bảo sự ổn định của các cơ quan đơn vị hành chính sau sắp xếp hoạt động thông suốt, hiệu quả, không để gián đoạn công việc.

"Tập trung chỉ đạo, rà soát chủ động phương án xử lý đối với các vấn đề liên quan đến việc bàn giao khi kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện từ ngày 1-7-2025. Đặc biệt, phải tăng cường quản lý công tác văn thư lưu trữ đảm bảo không làm hư hỏng thất lạc các tài liệu, dữ liệu", Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.