900 người dập đám cháy Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

(PLO)- Khoảng 900 người với 89 phương tiện các loại được điều động tham gia buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè. 

Kho A - Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, nơi tổ chức buổi diễn tập, có chức năng chứa, nhập xuất và pha chế các mặt hàng xăng dầu; gồm khu vực hóa nghiệm, khu vực bể chứa, bồn chứa nhiên liệu… Đây là nơi tồn chứa xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu có tính chất nguy hiểm, cháy nổ cao.

Sáng 16-12, sau phát súng lệnh của Đại tá Lê Tấn Bửu (Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM), hàng trăm cảnh sát vào vị trí.

Tình huống giả định là sự cố bất ngờ xảy ra vào buổi sáng. Thời tiết mưa giông, tia sét đánh trúng bồn chứa dầu A11 gây nổ. Khói độc bay mù trời, che khuất tầm nhìn.

Theo kịch bản, sau khi bị sét đánh trúng bồn chứa dầu gây cháy nổ hỗn hợp, làm bung mái bồn chứa gây hai đám cháy khoảng 270 m2.

Nếu không ngăn chặn kịp thời, cả khu vực và vùng lân cận sẽ biến thành bình địa.

Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, Đại tá Nguyễn Văn Hữu - Trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy trực tiếp tham gia chỉ đạo chữa cháy.

Buổi diễn tập vừa diễn ra sáng nay (16-12).

Ngay sau đó, 17 đơn vị trực thuộc với hơn 170 chiến sĩ cùng 44 phương tiện chuyên dụng khẩn cấp tới hiện trường.

Xe nước, xe thang của Cảnh sát PCCC các quận Nhà Bè, Bình Thạnh, 3, 4, 7, 8, 9, 11 và huyện Cần Giờ hú còi thẳng tiến về kho. Các xe thang triển khai phun bọt qua thang. Khói độc bay mù mịt. Áo những người lính cứu hỏa ướt đẫm.

Hơn 30 phút, buổi diễn tập kết thúc. Đám cháy dần được khống chế, chuyển sang giai đoạn làm mát toàn bộ bể bị cháy, ngăn chặn đám cháy bùng phát trở lại.

Nhận xét tổng kết buổi diễn tập, Đại tá Lê Tấn Bửu biểu dương các đơn vị lực lượng đã thực hiện theo đúng kế hoạch, phương án được phê duyệt, diễn tập với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, phối hợp tính chuyên môn cao, đảm bảo an toàn.

Ông nhấn mạnh thực tế vụ cháy kho xăng dầu sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều, không thể lường trước được và thời gian để khống chế được một vụ cháy xăng dầu sẽ không dừng lại ở 30 phút như diễn tập.

“Mục đích buổi diễn tập là đánh giá lại công tác phối hợp khi tình huống xảy ra, xác định được nhiệm vụ, công việc của từng lực lượng: lực lượng tại chỗ, lực lượng PCCC. Một vụ cháy xăng dầu xảy ra không đơn giản như trong quy trình diễn tập, có rất nhiều sự cố phát sinh, nguy hiểm, phức tạp hơn nhiều…” - Đại tá Bửu khẳng định.

Một số hình ảnh trong buổi diễn tập:

Đại tá Nguyễn Văn Hữu, Trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy, trực tiếp tham gia chỉ đạo chữa cháy.

Niềm vui của người lính cứu hỏa khi ngọn lửa được dập tắt.

Họp rút kinh nghiệm ngay sau buổi diễn tập.

Lãnh đạo tặng hoa cho các đơn vị tham gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.