9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tây Ninh đạt 9,52%

(PLO)- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh Tây Ninh trong chín tháng đầu năm 2025 ước đạt 9,52%, đứng đầu vùng Đông Nam Bộ và xếp hạng 8/34 trên cả nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều 7-10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý III và nhiệm vụ quý IV năm 2025.

Ông Võ Thành Trí, Chánh văn phòng UBND tỉnh, người phát ngôn UBND tỉnh Tây Ninh, chủ trì họp báo.

Công an tỉnh Tây Ninh.jpg
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: HUỲNH DU

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, 9 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh Tây Ninh ước tăng 9,52%.

Cụ thể, khu vực I (nông, lâm, thủy sản) tăng 4,33%; khu vực II (công nghiệp, xây dựng) tăng 12,76%, trong đó, công nghiệp tăng 13,19%; khu vực III (thương mại, dịch vụ) tăng 8,07%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,19%.

Với tốc độ tăng trưởng này, Tây Ninh đứng đầu vùng Đông Nam Bộ (TP.HCM đạt 7,07%; tỉnh Đồng Nai đạt 8,86%) và xếp hạng 8/34 trên cả nước.

1000080237.jpg
Chín tháng đầu năm, tốc độ tăng GRDP tỉnh Tây Ninh đứng đầu vùng Đông Nam Bộ. Ảnh: HUỲNH DU

Từ ngày 1-7, Tây Ninh và Long An sáp nhập thành tỉnh Tây Ninh mới. Ngay sau sáp nhập, tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện, hoàn thành tốt công tác trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 bảo đảm chất lượng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

IMG_9674.JPG
Nhà báo Thanh Bình - TTXVN đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: HD

Tại buổi họp, các phóng viên quan tâm đến cơ chế phối hợp giữa các cơ quan báo chí với lực lượng công an. Theo đó, sự phối hợp này cần được kịp thời, sớm nhất, công an xã phối hợp tốt với người phát ngôn địa phương để có thông tin chính thống, rõ ràng và nhanh. Từ đó, giúp các cơ quan báo chí truyền tải đến độc giả nhằm tránh thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Đại diện một số sở ngành, địa phương cũng thông tin một số vụ việc được báo chí quan tâm trên địa bàn.

IMG_20251007_174530.jpg
Trung tá Nguyễn Hải Nam, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tây Ninh trả lời báo chí. Ảnh: HD

Trung tá Nguyễn Hải Nam, Phó Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết công an tỉnh luôn chủ động, minh bạch và đúng quy định pháp luật trong cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Hải Nam cũng đề nghị các cơ quan báo chí bảo đảm tính nhân văn trong quá trình đưa tin, đặc biệt đối với các vụ án nghiêm trọng, có yếu tố thương tâm.

Những hình ảnh gây đau thương cho thân nhân người bị hại thì cân nhắc không đăng tải và nên phối hợp phản bác các thông tin sai lệch, hình ảnh phản cảm trên mạng xã hội, nhằm ổn định dư luận...

Đáng chú ý, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị báo chí không mô tả chi tiết phương thức, thủ đoạn phạm tội, để tránh việc các đối tượng tội phạm học tập, lợi dụng hoặc tìm cách đối phó với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tây Ninh đứng đầu vùng Đông Nam Bộ
Ông Võ Thành Trí, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu kết thúc buổi họp báo. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại buổi họp báo, Chánh văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh Võ Thành Trí ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các phóng viên, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã kịp thời thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đến sâu rộng các tầng lớp nhân dân, đồng hành cùng tỉnh trong hành trình phát triển.

Đối với các vấn đề mới được phóng viên đưa ra tại cuộc họp báo, ông Võ Thành Trí đề nghị các sở, ngành, địa phương ghi nhận để có ý kiến trả lời, phản hồi trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.