89 cán bộ thanh tra xây dựng Hà Nội bị kỷ luật

(PLO)- Đó là thông tin được Giám đốc sở Xây dựng Hà Nội ông Lê Văn Dục đưa ra tại cuộc họp giao ban trực tuyến quý III giữa lãnh đạo TP Hà Nội với các quận huyện thị trên địa bàn vào sáng nay 24-9.

Theo ông Dục trong 4 năm qua, Hà Nội đã kỷ luật tới 89 cán bộ thanh tra xây dựng vì buông lỏng, bao che cho vi phạm về trật tự xây dựng…

Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở xây dựng Hà Nội.

Báo cáo kết quả kết quả về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, ông Lê Văn Dục, giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng của Hà Nội đã có chuyển biến. Hiện một số đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết… đã được hoàn thành, nhất là từ đầu năm 2018 đến nay, 100% công trình xây dựng đều được kiểm tra.

Cụ thể, 8 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng của thành phố đã tiến hành kiểm tra toàn bộ 15.299 công trình có tính chất xây dựng (đạt 100%), trong đó 824 công trình có vi phạm (giảm tới 867 trường hợp so với cùng kỳ 2017); Đã giải quyết, xử lý 680 công trình vi phạm (đạt 82,5%), đang trong quy trình xử lý giải quyết 144 công trình còn lại.

“Nếu như cùng kỳ tháng 8 năm 2016, số công trình vi phạm chiếm tới 13,5% thì năm 2017 giảm xuống còn 10,99% và 8 tháng đầu năm 2018 tiếp tục giảm xuống chỉ còn 5,39%” – ông Dục cho hay. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận còn nhiều tồn tại như: việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch còn thiếu đồng bộ; chất lượng một số đồ án quy hoạch còn chưa cao, chưa phù hợp với thực tiễn dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện đầu tư gây bức xúc; vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng còn diễn biến phức tạp…

“Cá biệt có một số địa phương còn đùn đẩy trách nhiệm, có nơi còn cố tình bao che cho vi phạm…” –ông Dục nêu. Ông cũng cho biết trước thực tế trên thành phố đã kiên quyết xử lý trách nhiệm của cán bộ liên quan. Cụ thể, từ tháng 3-2014 đến tháng 5-2018, các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã tiến hành xem xét trách nhiệm của các cá nhân, kỷ luật đối với 89 cán bộ công chức, viên chức thuộc thanh tra xây dựng có vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.