8 tỉnh, thành miền Trung sẵn sàng đón đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu về gỡ 'thẻ vàng'

(PLO)- Bộ NN&PTNT kiểm họp với các tỉnh miền Trung chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp IUU.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-2, tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hội nghị nhằm chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC).

Dự hội nghị có lãnh đạo TP Huế, TP Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Theo ông Vũ Duyên Hải, Phó cục trưởng Cục Thủy sản Bộ NN&PTNT, các tỉnh, TP khu vực miền Trung đã có cam kết chính trị cao, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chống IUU.

Ủy ban châu Âu .jpg
Tám tỉnh miền Trung họp với Bộ NN-PTNT để chuẩn bị các nội dung, kế hoạch tiếp đoàn thanh tra của EC. Ảnh: V. XUÂN

Đến nay, sau bốn lần EC kiểm tra thực tế, kết quả thực hiện các khuyến nghị ở nhiều địa phương có tiến bộ.

Các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU được lập danh sách để theo dõi, giám sát bằng nhiều hình thức như cộng đồng dân cư giám sát, kiểm soát thông tin tàu trên VMS, VNF...

"Việc thực thi pháp luật được chú trọng hơn khi các địa phương đã cương quyết xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu cá mất kết nối VMS, tàu cá bốc dỡ sản phẩm sai quy định, tàu cá không kẻ biển số...”- ông Hải thông tin.

Bà Nguyễn Thị Trang Nhung, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế Cục Kiểm ngư, cho biết để chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của EC, các địa phương cần chú trọng đến những nhóm vấn đề lớn, như công tác quản lý đội tàu gồm kiểm soát tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, theo dõi, kiểm tra, giám sát tàu cá, sản lượng tại cảng và hoạt động của tàu cá trên biển, kiểm soát nguyên liệu thủy sản, truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Theo bà Nhung, đến nay, các tỉnh, thành khu vực miền Trung đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa xử lý dứt điểm tàu cá “ba không” là không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp giấy phép khai thác thủy sản. Đồng thời, công tác xử lý tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), truy xuất nguồn gốc còn hạn chế.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, cho rằng các địa phương khu vực miền Trung đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động cụ thể để khắc phục các vi phạm theo khuyến nghị của EC.

z6357190655582_5bbc04872f118f14642882b72fe030f0.jpg
Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V. XUÂN

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, việc chuyển từ quản lý hoạt động nghề cá truyền thống sang nghề cá hiện đại đang được hình thành với nhiều chuyển biến tích cực.

“Với quyết tâm gỡ ‘thẻ vàng’ của EC, thủy sản Việt Nam sẽ có cơ hội xuất khẩu và nâng cao giá trị hàng hóa, đóng góp cho tăng trưởng GRDP. Do vậy, mỗi địa phương, mỗi ngư dân phải cùng nỗ lực, chung sức, hành động cụ thể để quyết tâm gỡ ‘thẻ vàng’ trong thời gian tới”- ông Tiến nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.