8 người bắt cóc nhóm cờ bạc bịp để đòi lại tiền

(PLO)- Phát hiện nhóm đánh cờ bạc bịp, 8 người thua bạc cùng bàn bạc bắt giữ người để đòi lại số tiền đã thua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ 11 người để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và đánh bạc.

bat-coc-nhom-danh-8 người bắt cóc nhóm đánh bạc bịp để đòi tiền đã thua, cả 2 nhóm cùng bị công an bắt. Ảnh: CAbac-bip-1.jpg
8 người bắt cóc nhóm đánh bạc bịp để đòi tiền đã thua, cả 2 nhóm cùng bị công an bắt. Ảnh: CA

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong hai ngày 26 và 27-4, Nguyễn Thanh Chương (42 tuổi), Võ Văn Thuận (31 tuổi; cùng ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và Phạm Thanh Tuấn (44 tuổi; ngụ huyện Tây Giang, Quảng Nam) tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Nhóm này thực hiện hành vi gian lận, sử dụng các dụng cụ xóc dĩa (chén, dĩa, con vị) gian, qua đó đã thắng khoảng 59 triệu đồng của các con bạc.

Khi phát hiện nhóm của Tuấn đánh bạc gian lận, nhóm 8 người thua bạc gồm: Nguyễn Thanh Long (32 tuổi), Thái Viết Hào (36 tuổi, cùng ngụ huyện Phú Ninh, Quảng Nam), Nguyễn Văn Nên (44 tuổi, ngụ huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), Phan Lê Minh Việt (23 tuổi), Phan Lê Minh Khánh (28 tuổi), Đỗ Văn Cẩm (40 tuổi), Lê Văn Lợi (44 tuổi, cùng ngụ huyện Tây Giang) và Lê Hoàng Việt (23 tuổi, ngụ huyện Đại Lộc) bàn bạc bắt giữ nhóm Chương, Tuấn và Thuận nhằm mục đích đòi lại tiền thua bạc.

Ngày 28-4, tại địa bàn xã Lăng, huyện Tây Giang, nhóm của Nguyễn Thanh Long đã bắt giữ, đánh đập Chương và Tuấn, đồng thời ép buộc 2 người này gọi điện cho Thuận mang số tiền 410 triệu đồng để chuộc người, nhưng Thuận chỉ giao cho nhóm Long số tiền 43,8 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, nhóm Long tiếp tục ép Chương điện thoại cho Thuận chuyển trả đủ số tiền theo yêu cầu thì mới đồng ý thả Chương, Tuấn.

Đến khoảng 2 giờ ngày 29-4, khi nhóm Long đang giữ Chương, Tuấn để đòi tiền chuộc thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.