8 con cá sấu xổng chuồng ở Kiên Giang đã tìm lại được 4 con

(PLO)- Khu vực hồ nước gần chuồng cá sấu ở Công viên văn hóa An Hòa (Kiên Giang) có nhiều lục bình, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cá sấu xổng chuồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-10, một lãnh đạo Công viên văn hóa An Hòa (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) xác nhận đến nay đã bắt lại được bốn trong số tám con cá sấu xổng chuồng.

Trước đó, ngày 12-10, đơn vị đã phát hiện và bắt được hai con cá sấu xổng chuồng. Sau đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang (Sở NN&PTNT) đã huy động lực lượng cùng với nhân viên của công viên, cùng người dân địa phương phát hiện và bắt thêm hai con nữa. Hiện vẫn còn bốn con chưa tìm được.

kien-giang-6790-6675.jpg
Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt lại được bốn trong số tám con cá sấu xổng chuồng ở Công viên văn hóa An Hòa (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Ảnh: BT

“Hôm nay, lực lượng đã phát hiện một con cá sấu ở hồ nước trung tâm của công viên, nhưng khi tiếp cận thì cá sấu lặn mất. Các lực lượng đang tập trung tìm kiếm ở một ao rộng khoảng 1.000m2 trong công viên. Do lục bình phủ kín mặt nước nên phải huy động thêm máy móc để vớt lục bình, tạo sự thông thoáng mặt ao tìm kiếm cá sấu” - lãnh đạo Công viên văn hóa An Hòa chia sẻ.

Như PLO thông tin, hồ nước trong công viên văn hóa An Hòa có diện tích khoảng 7ha, độ sâu khoảng 5m; xung quanh hồ có nhiều quán bán thức uống giải khát. Nơi đây có nuôi khoảng 44 con cá sấu phục vụ du khách tham quan, mỗi con có trọng lượng từ 8-24kg.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, chuồng nuôi cá sấu của đơn vị xuống cấp và không có đủ nguồn lực để sửa chữa. Do đó, khoảng ngày 10-10, tám con cá sấu đã xổng chuồng.

Ngay sau đó, đơn vị hiện đã bắt lại được hai con, mỗi con có chiều dài khoảng 1m và nặng 15-18kg. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng phường An Bình và Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang triển khai nhiều giải pháp để bắt những con còn lại, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Lãnh đạo của công viên cũng đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo nguy hiểm xung quanh khu vực hồ nước công viên và tiến hành gia cố chuồng cá sấu cho chắc chắn, không để số cá sấu còn lại xổng ra ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.