73 người đứng đầu và cấp phó đã bị xử lý hình sự do để xảy ra tham nhũng

(PLO)- Năm năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai mạnh mẽ; tổng số tài sản (tạm tính) phải thu hồi trong các vụ án tham nhũng là hơn 26.156 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-12, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết năm năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, sau hơn năm năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, đồng bộ, rõ rệt hơn. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm.

sơ kết sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết năm năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Ảnh: TN

Theo báo cáo tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 139.208 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện và xử lý 1.445 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm.

Các bộ ngành địa phương đã tiến hành 36.112 cuộc kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ, phát hiện 1.900 vụ việc và 2.670 người vi phạm, đã xử lý hành chính 788 người, chuyển xử lý hình sự 69 người, kiến nghị thu hồi 483,3 tỉ, đã thu hồi được 177,7 tỉ.

Cạnh đó, đã phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 2.906 cán bộ, công chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, có 45 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị theo quy định với số tiền 739,1 triệu.

Về kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, báo cáo cũng cho biết trong giai đoạn 2020-2024 đã có 2.060.550 người thực hiện kê khai tài sản thu nhập, tỉ lệ công khai đạt trên 98%; 37.106 người được xác minh tài sản, thu nhập; có 147 người bị kỷ luật do vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Về công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, qua công tác thanh tra đã chuyển cơ quan điều tra 119 vụ/355 đối tượng, khởi tố 76 vụ/159 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 345 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra.

Trong kỳ báo cáo, tổng số tài sản (tạm tính) phải thu hồi trong các vụ án tham nhũng là hơn 26.156 tỉ. Tổng số tài sản đã áp dụng các biện pháp bảo đảm để thu hồi là hơn 6.421 tỉ. Ngoài ra, tạm giữ 346 lượng vàng, kê biên 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 1.125 m2…

Các TAND cấp tỉnh, cấp huyện trên cả nước đã thụ lý xét xử sơ thẩm 2.932 vụ án với 7.583 bị cáo về 7 tội danh tham nhũng, trong đó phổ biến nhất là các vụ án về tội tham ô tài sản với 1.429 vụ án (2.418 bị cáo).

Trong 5 năm qua, các bộ, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, kịp thời miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút; kiên quyết xử lý trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý để xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng trong lĩnh vực được giao quản lý.

Giai đoạn 2020-2024 có 264 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng; 73 người bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.