73% người dân TP ưu tiên mua hàng Việt

(PL)- Ngày 16-10, Ban chỉ đạo Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP.HCM tổng kết năm năm thực hiện cuộc vận động.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động, cho biết kết quả khảo sát trong năm 2014 cho thấy 73% người được khảo sát khẳng định hàng Việt là lựa chọn hàng đầu khi mua hàng. Nhóm hàng được người dân TP ưa chuộng là nông sản rau quả, thực phẩm, sữa, dụng cụ học tập...

Đại diện Saigon Coop chia sẻ trong năm năm qua, hệ thống siêu thị Co.op mart xác định là bệ phóng cho hàng Việt. Tỉ lệ hàng Việt trong hệ thống siêu thị duy trì ở mức tối thiểu 90%, riêng mua sắm qua kênh truyền hình HTV Co.op tỉ lệ hàng Việt là 100%.

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết hiện nay mặt hàng rau ngoại nhập ở chợ chiếm 10%-15%, trái cây ngoại 20%-30%. Điều này cho thấy hàng nội có thế mạnh chiếm lĩnh thị trường nông sản. Ngoài ra giá cả hàng nội thấp hơn hàng ngoại cũng là một lợi thế.

Tuy nhiên, theo bà Hà, cuộc vận động gặp một số hạn chế do hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn lưu thông bất hợp pháp. Các doanh nghiệp đa số có quy mô vừa và nhỏ nên hạn chế về năng lực cạnh tranh, gặp nhiều khó khăn trong hội nhập quốc tế.

 TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.