71 chiến sĩ dập lửa, cứu thai phụ mắc kẹt trong nhà bốn tầng

(PL)- Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn chỉ có một lối thoát duy nhất, cửa là cửa cuốn nên khói, khí không thoát được…

Đến chiều tối 5-9, hiện trường vụ cháy căn nhà bốn tầng trên đường Nguyễn Trãi (phường 7, quận 5, TP.HCM) vẫn đang được phong tỏa phục vụ công tác khám nghiệm điều tra nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát từ căn nhà trên. Thời điểm xảy ra cháy, vợ chồng chủ nhà đang mắc kẹt bên trong.

Do tầng dưới nhà là điểm cho thuê kinh doanh quần áo, phía trước ngôi nhà được bao bọc bằng biển hiệu quảng cáo lớn, nhiều đèn trang trí, dây điện móc nối chằng chịt nên việc cứu hỏa tại chỗ gặp khó khăn, người dân rất khó tiếp cận.

10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 71 cán bộ, chiến sĩ của hai đơn vị gồm Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ với Công an quận 5 đến hiện trường. Sau ít phút, đám cháy đã được khống chế. Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản bên trong và khiến căn nhà bốn tầng hư hại nặng, cửa hàng giày dép liền kề cũng bị ảnh hưởng do cháy lan. Hai nạn nhân, trong đó có thai phụ, hoảng loạn trên sân thượng đã được giải cứu an toàn.

Hỏa hoạn bùng phát từ căn nhà trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: NT

Theo Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM, hiện trường vụ cháy khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận. “Nhà chỉ có một lối thoát duy nhất, cửa là cửa cuốn. Bên trên bưng bịt bằng biển quảng cáo nên khói, khí không thoát được” - ông nói.

Vị thượng tá cho hay thực tế vụ cháy cho thấy nguy cơ cháy nổ đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh luôn luôn là mối đe dọa lớn. Hiện nay trên địa bàn TP.HCM đang có hàng trăm ngàn hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nhưng chỉ có một lối thoát duy nhất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. “Chúng ta phải thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ các điều kiện phát sinh ra nguồn nhiệt, nguồn lửa, đặc biệt là hệ thống điện, vị trí sử dụng lửa trần như đun nấu… Ngoài ra, phải chủ động trang bị phương tiện chữa cháy, nếu phát hiện, xử lý sớm bằng phương tiện tại chỗ thì thiệt hại sẽ hạn chế tối đa” - Thượng tá Đỗ Văn Kháng nói.

Một vụ hỏa hoạn khác xảy ra tại một nhà xưởng nằm trên đường số 48, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM lúc gần trưa 5-9 làm ảnh hưởng nhiều nhà dân và nhà xưởng khác. Có cả trăm chiến sĩ cảnh sát, dân quân cùng tham gia dập lửa, hơn 1 giờ sau thì lửa được khống chế.

TỰ SANG 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.