7 người cưa trộm cây thủy tùng hơn 500 tuổi

(PLO)- Lợi dụng đêm tối, trời mưa, bảy người đồng bào dân tộc thiểu số đã cưa hạ cây thủy tùng hơn 500 tuổi trong Khu bảo tồn sinh cảnh thủy tùng Đắk Lắk.

Chiều 15-10, ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước (thủy tùng) Đắk Lắk, cho biết đơn vị phối hợp với Công an huyện Ea H’leo, Hạt Kiểm lâm bắt giữ được một trong bảy người chặt phá cây thủy tùng trong khu bảo tồn.

Người bị bắt giữ là Y Truôi Adrơng (19 tuổi), ngụ buôn Ariêng B, xã Ea Rah, huyện Ea H’leo.

Trước đó, vào lúc 1 giờ sáng 15-10, lợi dụng trời mưa to, Y Truôi ADrơng và sáu thanh niên khác (chưa rõ họ tên) đã xâm nhập vào Trạm quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước xã Ea Rah, huyện Ea H’leo cưa trộm cây thông nước.

Đường kính gốc cây bị cưa trộm lên đến gần 1 m.

Đến 7 giờ sáng, bảy người đã cưa đứt ½ cây thủy tùng trên 500 tuổi, có chiều cao 8 m, đường kính thân cây 80 cm thành nhiều đoạn rồi vận chuyển ra khỏi khu bảo tồn.

Y Truôi Adrơng đã khai nhận hành vi. Công an huyện Ea H’leo, Hạt Kiểm lâm huyện đang tiến hành điều tra đối với đối tượng liên quan.

Cơ quan chức năng kiểm tra cân nặng khúc gỗ thủy tùng thu giữ được.

Thủy tùng tên khoa học là Glyptostrobus pensilis, thuộc “nhóm IA”, loài đặc hữu có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được xếp vào diện cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện trên thế giới có ba khu vực ghi nhận còn loài này là Trung Quốc, Lào và Việt Nam.

Trong đó, Việt Nam thủy tùng chỉ còn phân bố hai quần thể tự nhiên ở Đắk Lắk với 162 cây tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng và thị xã Buôn Hồ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.