7 người chết nghi do sốc ma túy tại lễ hội âm nhạc ở Hà Nội

(PLO)- Theo thông tin chúng tôi nhận được, lãnh đạo TP Hà Nội đang tổ chức cuộc họp khẩn để chỉ đạo làm rõ vụ việc.

Đến 11 giờ 30 phút, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay: Vừa chủ trì xong cuộc họp khẩn, chỉ đạo xử lý sự cố, làm rõ vụ việc bảy người chết do sốc thuốc tại đêm nhạc hội công viên nước Hồ Tây

“Vào 14 giờ hôm nay, công an TP.Hà Nội sẽ tổ chức họp báo thông tin về vụ việc”, ông Chung nói.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc đã bị cơ quan công an phong tỏa.

Trước đó, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, xác nhận qua điện thoại có một số người bị tử vong do sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc diễn ra tại Công viên nước Hồ Tây tối 16-9.

Theo ông Tuấn, có hàng loạt người đã bị sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc, báo cáo ban đầu có bốn người tử vong, nhiều người khác đang cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc đang được lực lượng Công an quận Tây Hồ điều tra, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường theo quy định của pháp luật. “Báo cáo sơ bộ của công an thì có bốn người tử vong, hơn 10 người đang được cấp cứu” - ông Tuấn nói.

Tuy nhiên theo thông tin từ phía Công an quận Tây Hồ thì đến thời điểm này đã có bảy người tử vong.

Sáng nay hiện trường khu vực diễn ra lễ hội âm nhạc đã bị lực lượng Công an TP Hà Nội phong tỏa. Các ngả đường vào công viên nước đã được chăng dây, có công an bảo vệ. Theo thông tin chúng tôi nhận được, lãnh đạo TP Hà Nội đang tổ chức cuộc họp khẩn để chỉ đạo làm rõ vụ việc.

Lễ hội âm nhạc điện tử 2018

Theo báo cáo ban đầu,  khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16-9, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kết nối Á Châu địa chỉ số 50 Tây Sơn (phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội) có tổ chức Đại nhạc hội Mùa Thu tại Công viên nước Tây Hồ.

Trong quá tổ chức Đại nhạc hội, anh Hoàng Nhật Minh (28 tuổi, trú tại đường Hoa Phượng, Việt Hưng, quận Long Biên) và anh Tống Xuân Bình (29 tuổi, trú tại Lê Chân, TP Hải Phòng) có biểu hiện khó thở nên đã được ban tổ chức đưa vào Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 (ở đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ).

Đến 21 giờ 45 phút cùng ngày thì anh Bình và anh Minh đã tử vong.

Hàng ngàn người tham gia lễ hội âm nhạc điện tử

Những người dân gần Công viên nước Hồ Tây, cho biết: Gần  nửa đêm thì cả khu vực xôn xao vì rất nhiều xe cứu thương hú còi liên lục ra vào cổng khu vực.

+ Đến gần trưa 17-9, một nguồn tin cho hay, bước đầu xác định một số nạn nhân dương tính với chất ma túy. Công an đang tiếp tục làm rõ.

Theo Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội, đơn vị có cấp phép cho công ty Connected Agency (Công ty Tổ chức sự kiện, đồng thời được giới thiệu là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực hoạt động tổ chức các sự kiện âm nhạc điện tử - EDM lớn nhất tại Việt Nam) tổ chức lễ hội (Trip To The Moon – Du hành tới mặt trăng)  tại công viên nước Hồ Tây ngày 16-9.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp. Chương trình bắt đầu từ chiều 16-9 với hàng nghìn người. Vé tham dự lễ hội có giá dao động từ 500 - 600.000 đồng/vé được bán cách đây 2 tháng trước ngày chương trình diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.