7-4, Quốc hội sẽ bầu tân Thủ tướng

(PL)- Hôm nay (4-4), Quốc hội (QH) sẽ bầu bổ sung hai phó chủ tịch QH đồng thời là ủy viên Ủy ban Thường vụ QH phụ trách mảng kinh tế và an ninh quốc phòng thay cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được bầu làm Chủ tịch QH và ông Huỳnh Ngọc Sơn đã được miễn nhiệm.

QH cũng sẽ bầu bổ sung bảy ủy viên Ủy ban Thường vụ QH thay thế cho các vị đã được miễn nhiệm trước đó gồm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương.

Ủy ban Thường vụ QH gồm những người mới được bầu cùng những người còn đương chức sẽ vào việc ngay với hàng loạt cuộc họp để xử lý các nội dung của kỳ họp QH đang diễn ra, mà đầu tiên là miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Tấn Dũng, dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 6-4.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội và một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Thực thi thẩm quyền hiến định, tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ trình QH về việc miễn nhiệm với chức vụ Thủ tướng. Sau khi QH bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm, ngay trong ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ trình danh sách đề cử người kế nhiệm ông Nguyễn Tấn Dũng.

Từ việc miễn nhiệm cho tới danh sách đề cử người thay thế, tất cả sẽ phải được các đoàn đại biểu QH thảo luận. Ủy ban Thường vụ sẽ có trách nhiệm tổng hợp ý kiến thảo luận, còn Chủ tịch nước, trong trách nhiệm của người trình sẽ phải tiếp thu, giải trình những vấn đề mà đại biểu QH nêu ra. Đây sẽ là những công việc đầu tiên liên quan đến công tác nhân sự mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng nhiều tân ủy viên Ủy ban Thường vụ QH phải xử lý.

Việc bầu cử Thủ tướng mới sẽ được tiến hành sáng 7-4. Sau đó, Thủ tướng mới sẽ phải tuyên thệ.

Theo chương trình kỳ họp, cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ trình QH miễn nhiệm chức phó chủ tịch nước với bà Nguyễn Thị Doan - người không tái cử vào Trung ương và sẽ nghỉ chính sách. Cùng lúc, Chủ tịch nước sẽ trình QH miễn nhiệm hai chức danh tư pháp là Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình - người vừa được bầu vào Bộ Chính trị khóa XII và Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình - người đã được bầu vào Ban Bí thư.

Sau khi QH bỏ phiếu đồng ý với việc miễn nhiệm này, Chủ tịch nước sẽ trình nhân sự thay thế.

Ngày 8-4, QH bầu phó chủ tịch nước, chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao. Tân chánh án TAND Tối cao sẽ phải thực hiện việc tuyên thệ sau trúng cử. Tiếp đó, tân Thủ tướng Chính phủ sẽ trình QH phê chuẩn việc miễn nhiệm hai phó thủ tướng gồm ông Hoàng Trung Hải - đã được Bộ Chính trị phân công về làm bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Nguyễn Văn Ninh, người sẽ nghỉ chính sách.

Cũng giống như quy trình với các chức danh khác, QH sẽ thảo luận về việc miễn nhiệm, bỏ phiếu quyết định, rồi Thủ tướng sẽ trình danh sách phó thủ tướng, bộ trưởng mới để QH thảo luận, rồi bỏ phiếu phê chuẩn. Mọi việc theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào ngày cuối tuần, 9-4.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.