6.200 người nhập viện vì đánh nhau trong dịp Tết Ất Mùi: Không có gì bất thường!

(PLO) – Đó là khẳng định của Bộ Y tế trong thông báo gởi cho báo chí chiều ngày 6-3. 
Theo Bộ Y tế, năm nay là lần đầu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, các ngành chức năng thống kê các vụ đánh nhau trong dịp Tết. Do vậy, Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải thống kê đầy đủ và ghi rõ nguyên nhân đến khám cấp cứu và nhập viện để từ đó có những thống kê cụ thể về các trường hợp nhập viện.

Trên cơ sở báo cáo trực tuyến từ 1.000 BV các tuyến, Cục Quản lý Khám chữa bệnh tổng hợp và có con số hơn 6.200 trường hợp nhập viện vì đánh nhau, trong tổng số hơn 226.000 lượt khám cấp cứu, tai nạn. 

Theo Bộ Y tế, nhìn vào con số này có lẽ chúng ta không khỏi ngạc nhiên vì tại sao trung bình mỗi ngày có đến gần 700 trường hợp đi cấp cứu chỉ vì đánh nhau.

Những vụ cãi vã đẩy đến xô xát xảy ra rất thường xuyên

Tuy nhiên, đây là con số thống kê, báo cáo từ hơn 1.000 cơ sở khám chữa bệnh các tuyến trong cả nước tại 63 tỉnh, thành phố về Bộ Y tế. Làm phép chia 6.200 cho 63 tỉnh thành thì trung bình trong 9 ngày Tết, mỗi tỉnh, TP xảy ra khoảng gần 100 trường hợp nhập viện vì đánh nhau. Nếu chia cụ thể con số gần 100 trường hợp trong 9 ngày thì trung bình mỗi ngày, một địa phương chỉ xảy ra khoảng 11 trường hợp. Như vậy, số liệu này có gì bất thường bất thường hay không? Bộ Y tế xin khẳng định là không có gì bất thường.

Phân tích số liệu khám cấp cứu và nhập viện do đánh nhau từ báo cáo về công tác y tế trong dịp tết của Bộ Y tế từ 2012 đến nay cho thấy, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ (2014) có hơn 153.000 trường hợp khám cấp cứu, trong đó hơn 35.700 trường hợp do tai nạn giao thông, 32 trường hợp do pháo nổ và 24 trường hợp do các chất nổ khác, còn lại là gần 118.000 trường hợp  cấp cứu tại các cơ sở y tế vì các nguyên nhân khác nhau.

Mặc dù Bộ Y tế không thống kê cụ thể có bao nhiêu trường hợp trong số này nhập viện vì nguyên nhân đánh nhau, nhưng chắc chắn con số không hề thấp. Chỉ riêng báo cáo của 46 Sở Y tế tỉnh, thành phố và 28 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đã cho thấy có 3.995 trường hợp nhập viện do đánh nhau.

Đến Tết Nguyên Đán Quý Tỵ (2013), số liệu báo cáo của hơn 600 bệnh viện cả nước là gần 4.740 trường hợp, tăng hơn 700 trường hợp so với Tết năm 2012.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.