61,11% ý kiến đại biểu chưa đồng ý đưa doanh nghiệp tư nhân vào diện thực hiện dân chủ cơ sở

(PLO)- Các Đại biểu Quốc hội đã nêu ý kiến bằng phiếu về việc có nên đưa doanh nghiệp vào diện điều chỉnh của dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, với kết quả đa số nói không với doanh nghiệp tư nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vấn đề có đưa doanh nghiệp vào Luật Thực hiện dân chủ cơ sở gây tranh cãi tại nghị trường đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra lấy ý kiến bằng phiếu.

Thông báo kết quả tổng hợp ý kiến của Tổng Thư ký Quốc hội sáng nay cho biết có 432/498 ĐBQH phản hồi.

Theo đó, 264/498 ý kiến, tức 61,11% tổng số phiếu gửi về, tương đương 53,01% tổng số ĐBQH chọn phương án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở chỉ quy định thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước. Còn ở các loại hình doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động khác thì tiếp tục thực hiện theo pháp luật về lao động và các quy định hiện hành có liên quan.

Các ý kiến thiểu số cũng phản ánh quan điểm đáng chú ý. Theo đó, 5 ĐBQH cho rằng luật này không nên điều chỉnh việc thực hiện dân chủ ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhà nước để bảo đảm sự bình đẳng.

Cụm ý kiến này lập luận rằng đối với doanh nghiệp thì cần hoàn thiện pháp luật về lao động. Đối với doanh nghiệp nhà nước, nếu cần thiết thì điều chỉnh một số nội dung thông qua lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Có ý kiến cho rằng, quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp là quan hệ dân sự, quan hệ lao động, được ràng buộc bởi hợp đồng lao động và được điều chỉnh bởi pháp luật về lao động, về dân sự và pháp luật khác có liên quan. Vì vậy, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp là sự tuân thủ pháp luật về lao động, pháp luật dân sự và pháp luật khác có liên quan. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở chỉ cần nêu nguyên tắc chung về thực hiện dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp.

Về khả năng Luật Thực hiện dân chủ cơ sở điều chỉnh quan hệ trong nội bộ đơn vị kinh tế tư nhân, có ĐBQH cho rằng khó có thể chế tài trong trường hợp doanh nghiệp cố tình không thực hiện. Như thế sẽ làm giảm tính nghiêm minh của Luật sau khi được Quốc hội ban hành.

Trước khi quyết định lấy phiếu xin ý kiến riêng về nội dung này, trong phiên thảo luận, một số ĐBQH đã phát biểu, thậm chí gửi văn bản tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không đưa doanh nghiệp vào diện điều chỉnh của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở.

8 hiệp hội doanh nghiệp gồm Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Da giày - túi xách Việt Nam, Hội Lương thực, thực phẩm TP.HCM, Hội Thực phẩm minh bạch, Hội Dệt may Việt Nam, Hội Gỗ và lâm sản Việt Nam, Hiệp hội Chè Việt Nam, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy đã có văn bản kiến nghị gửi Chủ tịch Quốc hội.

Các hiệp hội này đều cho rằng dự luật này nếu áp dụng cho doanh nghiệp tư nhân sẽ gây ra nhiều khó khăn và chưa phù hợp với thực tế. Phương án như trong dự thảo có thể dẫn tới trao cho người lao động, ban thanh tra nhân dân quá nhiều quyền năng, vượt quá quyền lợi hợp pháp chính đáng. Từ đó sinh ra yêu sách, kết bè phái trong người lao động, gây nhiễu cho chủ doanh nghiệp..., gây bất ổn cho doanh nghiệp và xã hội.

Về phía Chính phủ, trước các ý kiến này, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ - cơ quan chủ trì dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở - phối hợp cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan có liên quan của Quốc hội để nghiên cứu tiếp thu, giải trình về vấn đề thực hiện dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.