60 tấn cá chết bất thường, Kon Tum ra văn bản hỏa tốc

(PLO)- Trong số 6 hộ gia đình nuôi cá, nhà ít thì chết vài ba tấn, nhà nhiều lên đến cả chục tấn. Cá chết chủ yếu là cá diêu hồng, trắm, chép, rô đã đến kỳ thu hoạch, thiệt hại gần 3 tỉ đồng.
Chiều 13-7, phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Đức Tuy cho biết đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh điều tra xác minh về việc cá lồng chết bất thường tại lòng hồ Plei Krông, thuộc địa bàn huyện Đak Hà.

Cá lồng bè chết hàng loạt gây thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng 

Trước đó, vào chiều 10-7, sáu hộ ngư dân trên lòng hồ thủy điện Plei Krông (sông Đak Uy) phát hiện cá trong lồng ngoi lên mặt nước hàng loạt vì thiếu oxy. Người dân đã tích cực bơm sục khí để cứu cá, song đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì hầu như tất cả cá trong lồng, đồng loạt chết, nổi lềnh bềnh. Trong số 6 hộ gia đình nuôi cá ở khu vực này, nhà ít thì chết vài ba tấn, nhà nhiều lên đến cả chục tấn, chủ yếu là cá diêu hồng, trắm, chép, rô đã đến kỳ thu hoạch, thiệt hại tiền tỉ.
“Tôi nuôi cá lồng được nhiều năm trên lòng hồ Plei Krông nhưng chưa bao giờ cá chết hàng loạt như vậy. Toàn bộ hơn 24 tấn cá gồm trắm, chép, rô, diêu hồng đang kỳ thu hoạch chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã chết sạch, thiệt hại cả tỉ bạc. Sáu tháng nay, toàn bộ 7 lồng cá của tôi phải đầu tư hơn 600 triệu tiền cá giống và thức ăn (đều mua nợ của doanh nghiệp), đó là chưa kể số tiền 300 triệu đồng vay ngân hàng để làm lồng bè, giờ các chết sạch, tôi chẳng biết lấy tiền đâu mà trả nữa”, ông Trần Văn Tuấn buồn rầu nói.
Ông Tuấn là hộ mất cá nhiều nhất khu vực này, tuy nhiên trước đó ông cũng đã kịp thời bán được 3 tấn cá, thu được 120 triệu đồng. 5 hộ khác thì không được may mắn như vậy.
Ông Lê Khả Tuyên kể, ngày 9-7, ông gọi điện để doanh nghiệp vào cân cá. Tuy nhiên, vào đêm 10-7, khi doanh nghiệp chưa kịp đánh xe vào thì toàn bộ cá chết sạch không còn một con.
“Bao nhiêu vốn liếng đều trông vào vụ cá này, thế mà chỉ trong một đêm đi tong cả. Cả gia đình chỉ trông vào mẻ cá để trả nợ và chi sinh hoạt, giờ ra thế này tôi chẳng tha thiết làm gì cả, chỉ biết tụ tập những người cùng cảnh ngộ làm vài li quên đời”, ông Tuyên rầu rĩ.
Theo tìm hiểu, số cá chết ở toàn khu vực này khoảng 60 tấn các loại, thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng. Người dân cảm thấy rất kỳ lạ là mấy ngày gần đây, mực nước hồ rút rất nhanh, mỗi ngày rút hơn 1m nước, khiến bà con phải liên tục di chuyển bè ra xa theo mực nước hồ. Tại thời điểm cá chết, mực nước hồ đã giảm hơn 3m so với những ngày bình thường.
Xác nhận về số cá lồng bè chết là khoảng 60 tấn, ông Phạm Văn Trụ - Chủ tịch xã Đak Mar cho rằng: “Mọi năm hồ thủy điện cũng rút rất nhanh nhưng cá không hề chết, chỉ có năm nay là rất lạ”.
Theo ông Phạm Văn Lập-Chánh văn phòng UBND huyện Đak Hà, nhận được tin báo, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân. Đồng thời phối hợp cùng với người dân thu dọn lòng hồ tránh ô nhiễm môi trường. Hiện tại, dưới sự chỉ đạo của cơ quan chức năng, người dân đang gấp rút vớt cá chết đi chôn trong các rẫy cà phê.
“Đề nghị ngành chức năng cần vào cuộc quyết liệt, làm rõ nguyên nhân cá chết và có kế sách nào đó chứ không thì chúng tôi làm sao dám tái đàn, tiếp tục sản xuất”, các ngư dân đề nghị.  
UBND tỉnh Kon Tum cũng chỉ đạo lập đoàn kiểm tra, xác minh hiện tượng cá lồng chết bất thường tại lòng hồ Plei Krông, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.