6 vụ cháy kinh hoàng từng xảy ra tại Hà Nội

(PLO)- Những năm qua, Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, có vụ khiến hàng chục người thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy tại quán karaoke

Trưa 1-8-2022, một vụ cháy xảy ra tại quán karaoke ISIS, địa chỉ 231 Quan Hoa, TP Cầu Giấy. Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động hàng chục xe chữa cháy và nhiều cảnh sát PCCC đến hiện trường dập lửa.

Với tinh thần không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, tổ trinh sát gồm Thượng tá Đặng Anh Quân - đội trưởng, Thượng uý Đỗ Đức Việt và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc đã triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đưa tám người ra ngoài an toàn.

Sau đó, các chiến sỹ tiếp tục quay lại thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Khi ba chiến sỹ cảnh sát PCCC lên tới tầng bốn thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí trong nhà sập xuống cầu thang bộ, khiến cả ba hy sinh.

Hiện trường xảy ra vụ cháy khiến ba chiến sỹ cảnh sát hy sinh. Ảnh: PHI HÙNG

Hiện trường xảy ra vụ cháy khiến ba chiến sỹ cảnh sát hy sinh. Ảnh: PHI HÙNG

13 người chết trong vụ cháy quán karaoke

Chiều 1-11-2016, khói và lửa xuất hiện rồi bao trùm quán karaoke trên phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy. Không dừng lại, lửa còn lan sang ba căn nhà liền kề.

Sau bảy tiếng chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 13 nạn nhân là khách đến hát tử vong.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do thợ hàn dùng máy hàn thổi lửa cắt bản lề cánh cửa ra vào phòng hát tại tầng hai nhưng không sử dụng các dụng cụ che chắn, bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy khiến lửa vảy hàn bắn vào phần ốp cách âm.

8 người chết do xưởng bánh kẹo bị cháy

Sáng 29-7-2017, tại xưởng bánh kem ở địa chỉ Km19 quốc lộ 32, thuộc địa phận xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đã xảy ra vụ cháy.

Thời điểm cháy, trong xưởng có khoảng 20 công nhân đang làm việc. Lửa nhanh chóng bao trùm cả khu nhà xưởng. Cửa đóng, không có lối thoát hiểm, mái tôn sập xuống, nhiều nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Hậu quả vụ cháy khiến tám người chết, hầu hết các nạn nhân là người trong một gia đình, toàn bộ nhà xưởng bị thiêu rụi.

Nguyên nhân bước đầu được xác định do trong quá trình sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào phần xốp trong xưởng, gây cháy.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hiện trường vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

8 người chết trong vụ cháy nhà xưởng

Khoảng 2 giờ 30 sáng 12-4-2019, công an nhận được thông tin vụ cháy tại ngõ 1, phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

Khu vực cháy là các xưởng, kho được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư trên đất lấn chiếm giáp Sông Nhuệ. Đám cháy xảy ra tại bốn kho, xưởng có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn. Tổng diện tích khoảng 900 m2.

Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành 114 - Công an TP Hà Nội điều động chín xe chuyên dụng và các đơn vị công an khác để hỗ trợ công tác chữa cháy.

Vụ cháy khiến tám nạn nhân tử vong, có bốn người trong một gia đình. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện từ nhà xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của một công ty.

6 người chết trong vụ cháy ở Zone9

Chiều 19-11-2013, một vụ cháy xảy ra tại quán bar trong khu Zone9, phố Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng. Thời điểm này, nhóm thợ gồm 10 người đang cải tạo căn phòng tầng 1 để chuẩn bị kinh doanh.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, sáu trong số 10 công nhân đã không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do thợ hàn trong lúc làm việc đã sơ ý để vảy hàn bắn vào các vật liệu dễ cháy như bông, đệm cách…

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân trong vụ cháy nhà xưởng trên phố Đại Linh ra khỏi hiện trường. Ảnh: UYÊN TRANG

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân trong vụ cháy nhà xưởng trên phố Đại Linh ra khỏi hiện trường. Ảnh: UYÊN TRANG

4 người chết trong đám cháy do đốt vàng mã

Trưa 4-2-2021, lửa xuất hiện rồi bao trùm căn nhà cấp 4 trên phố Tam Khương thuộc quận Đống Đa. Căn nhà này do một nhóm sinh viên thuê để ở và bán hàng online.

Hôm xảy ra cháy, nhóm sinh viên làm cơm cúng ông Công ông Táo, có mời bạn đến ăn cùng. Nhóm này đốt vàng mã trước cửa phòng trọ rồi vào ăn cơm.

Trưa cùng ngày, bốn người trong nhóm đi ngủ, người còn lại khóa cổng rồi ra đầu ngõ uống nước. Đến khoảng 14 giờ, người này quay về thì nhà đã cháy, bốn người bên trong tử vong.

Cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương

Trao đổi với PLO, đại biểu (ĐB) Quốc hội Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nhìn nhận sự việc ba chiến sĩ hy sinh khi tham gia chữa cháy là mất mát cho gia đình, đồng đội và xã hội.

Sự việc rất đau lòng nhưng phải rất khách quan để xem lại công tác phòng cháy chữa cháy trên cả nước nói chung và TP Hà Nội nói riêng, đặc biệt là tại địa bàn quận Cầu Giấy.

“Ngoài sự việc ba chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy mới đây, trước đó tại quận Cầu Giấy còn có vụ cháy tại quán karaoke khiến 13 người tử vong. Do đó cần soi lại việc quản lý, cấp phép phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Phải kiểm tra, xử lý nghiêm, thậm chí tước giấy phép kinh doanh các cơ sở không bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ” - ĐB Hoà nói.

Theo ĐB Hòa, thời gian qua TP Hà Nội đã có nhiều chỉ đạo để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên sau vụ cháy quán karaoke ISIS, TP cần xem xét các văn bản chỉ đạo liên quan đã đủ liều lượng chưa.

“Nếu chưa thì phải có những văn bản nhắc lại và đặc biệt phải quy rõ trách nhiệm, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong công tác phòng cháy chữa cháy” - ông Hòa nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.