6 tháng, công an Lâm Đồng phạt 3.770 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(PLO)- Trong 6 tháng đầu năm, Công an Lâm Đồng đã phát hiện và xử phạt 3.770 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo trình HĐND tỉnh về tình hình phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật sáu tháng đầu năm.

Trong đó, riêng lĩnh vực vi phạm Luật Giao thông đường bộ, UBND tỉnh cho biết tính đến ngày 26-6, lực lượng công an các cấp đã phát hiện 30.883 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Ảnh: VT

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Ảnh: VT

Trong đó có 3.770 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 21 trường hợp dương tính với chất ma túy, 11.341 trường hợp vi phạm tốc độ và 513 trường hợp vi phạm về quá tải, quá khổ.

Lực lượng chức năng đã phạt hành chính tổng cộng trên 57 tỷ đồng, tạm giữ 4.615 môtô, 787 ôtô, 67 phương tiện khác, tước 5.125 giấy phép lái xe.

Cũng theo tờ trình, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tuyên truyền cá biệt cho 77 thanh thiếu niên quậy phá, gây mất TTATGT.

Đồng thời, vận động 191 nhà hàng cam kết nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia.

Ngoài ra, công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã vận động 651 doanh nghiệp, 2.470 chủ phương tiện, 3.857 lái xe, lao động tự do, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng ký cam kết đảm bảo TTATGT, không chở hàng quá tải, không “cơi nới” thùng xe, không vận chuyển hàng cấm, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.