6 gia đình người nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng ghe

(PLO)- 35 người thuộc sáu hộ gia đình di chuyển bằng ghe từ Campuchia về Việt Nam trên sông Tiền thì bị lực lượng biên phòng phát hiện ngăn chặn kịp thời.

Ngày 5-3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương cho biết đơn vị phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp ngăn chặn kịp thời 35 người đang chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.  

35 người di chuyển bằng ghe từ Campuchia chuẩn bị nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ảnh: QM

Thông tin ban đầu, vào tối 4-3, nhóm cộng đồng người Khmer gốc Việt Nam sống ở tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia cùng nhau di chuyển về Việt Nam.

Nhóm gồm 35 nhân khẩu (thuộc sáu hộ gia đình) đã di chuyển bằng một ghe lớn và 17 ghe nhỏ trên tuyến sông Tiền phía Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.

Quá trình tuần tra lực lượng Bộ đội Biên phòng Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang đã phát hiện và phối hợp ngăn chặn kịp thời những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Những người này đang trú đậu trên sông Tiền thì bị lực lượng biên phòng phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Ảnh: QM

Sáng nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Tổng Hội Việt kiều Việt Nam tại Campuchia đang vận động, thuyết phục, hỗ trợ số người trên quay về Campuchia, không xuống Việt Nam.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Ang Giang tiếp tục phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác tuần tra, giám sát theo dõi chặt chẽ tuyến biên giới sông Tiền; quyết tâm ngăn chặn không để trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.