6 địa bàn trọng điểm về buôn bán động vật quý hiếm ở Đắk Lắk

(PLO)- Có 6 địa bàn trọng điểm về săn bắt, buôn bán động vật quý hiếm trái phép gồm các huyện Buôn Đôn, Ea Súp, M’Đrắk, Ea Kar, Lắk, Krông Bông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bốn vụ án, bốn bị can về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

buôn bán động vật.png
Lực lượng chức năng phát hiện vụ việc người dân dùng súng săn bắn động vật trái phép. Ảnh: CA

Gần đây nhất, ngày 10-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra, phát hiện Trần Hữu Định (32 tuổi, ngụ ,thôn Nhân Giang, xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đang có hành vi mua bán, vận chuyển một con tê tê.

Cơ quan công an cho biết tại Đắk Lắk, tình trạng khai thác, săn bắt trái phép động vật hoang dã trên một số địa bàn như huyện Buôn Đôn, huyện Ea Súp, huyện M’Đrắk, huyện Ea Kar, huyện Lắk, huyện Krông Bông… có thời điểm diễn ra hết sức phức tạp.

Những người vi phạm có hành vi săn bắt, vận chuyển, tàng trữ, mua bán các cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm như Voọc Chà vá chân đen, kỳ đà, rắn hổ chúa, tê tê, linh trưởng...

buôn bán động vật.png
Cơ quan chức năng phát hiện người phụ nữ buôn bán động vật quý hiếm. Ảnh: CA

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, nhằm xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, hành vi này theo điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có thể bị phạt tù đến 15 năm; bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng...

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, tuyệt đối không tham gia các hoạt động săn bắt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.

Chung tay làm giảm nguồn cung ứng đầu ra của các sản phẩm từ động vật hoang dã như: Không mua các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, từ chối “đặc sản” thú rừng, không mặc, dùng các sản phẩm từ lông thú.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các khu vực rừng, các điểm nóng, cửa khẩu, chợ đầu mối, cơ sở buôn bán động vật hoang dã.

Kiểm soát và giám sát chặt chuỗi cung ứng, hoạt động buôn bán động vật hoang dã trong các trang trại, vườn thú, cơ sở nuôi nhốt.

Phát huy vai trò giám sát của người dân, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông, giáo dục môi trường trong nhà trường để nâng cao nhận thức đúng từ sớm cho học sinh, sinh viên nói riêng, đẩy mạnh công tác giáo dục nhận thức, tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư nói chung về tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã và hậu quả pháp lý của việc vi phạm nhằm chung tay giữ gìn hệ đa dạng sinh học, đảm bảo môi trường phát triển tốt đẹp cho thế hệ tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.