50.000 tấn hàng 'nghi' thông quan bằng giấy kiểm dịch giả

Sau vụ 108 tấn chân gà thối, cơ quan chức năng lại phát hiện gần 50.000 tấn hàng chưa qua kiểm dịch, hồ sơ có dấu hiệu giả nhưng vẫn được thông quan.

Trong quá trình kiểm dịch hàng hóa mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 50.000 tấn hàng thuộc vật thể nhập khẩu nằm trong danh sách cần phải kiểm dịch có dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, số hàng này chưa được kiểm dịch, hồ sơ có nghi vấn giả vẫn được làm thủ tục thông quan tại cảng Hải Phòng. 3 doanh nghiệp bị cho là đã làm giả giấy đăng ký để nhập số hàng trên, gồm Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Tuấn Thành Đạt, Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Minh Trí, Công ty cổ phần đầu tư vận tải biển và thương mại Sao Vàng.

50.000 tấn hàng 'nghi' thông quan bằng giấy kiểm dịch giả ảnh 1
50.000 tấn hàng 'nghi' thông quan bằng giấy kiểm dịch giả mới đây đã bị phát hiển. Ảnh minh họa.
Trong một văn bản gửi Tổng cục Hải quan, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng vụ việc này vi phạm nghiêm trọng các quy định hiện hành về bảo vệ và kiểm dịch thực vật. "Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý dịch hại trên hàng nhập khẩu, đe dọa nền sản xuất nông nghiệp trong nước và ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia", lãnh đạo Cục bảo vệ thực vật cho biết. Bên cạnh đó, một số công chức hải quan cũng bị "tố" rằng dù doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu về hồ sơ, giấy tờ vẫn cho phép làm thủ tục thông quan. Trong đó có 18 bộ hồ sơ của Công ty Sao Vàng. Cục Bảo vệ Thực vật đề nghị Cục Hải quan giám sát chặt các lô hàng có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, nhất là khi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục thông quan. Trước đó, 108 tấn chân gà đang phân hủy, bốc mùi thối cũng bị phát hiện nhập khẩu qua cảng Hải Phòng. Số hàng này được doanh nghiệp nhập từ Ấn Độ với mục đích tái xuất sang Trung Quốc để làm thức ăn cho người. Sau đó, toàn bộ số hàng này được chuyển cảng về Quảng Ninh để bảo quản chờ xử lý. Hiện tại, số phận của 108 tấn chân gà này chưa được quyết định.
Theo Hồng Anh - Xuân Ngọc ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.