500 ngôi nhà có nguy cơ bị xóa sổ

(PL)- Đơn vị thi công trả tiền thuê người để “giám sát” việc hút cát, gây lo lắng cho người dân.

Ngày 16-12, nhiều người dân xã An Ninh Tây, huyện Tuy An (Phú Yên) tiếp tục phản đối việc hút cát ở cửa biển địa phương này do gây ra sạt lở, đe dọa đến hơn 500 ngôi nhà.

Theo ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo (TP.HCM), được Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Phú Yên chỉ định nạo vét đất cát bồi lấp, thông luồng cảng cá Tiên Châu - lạch Vạn Củi thuộc hai xã An Ninh Tây, An Ninh Đông của huyện. Công ty Quốc Bảo được tận thu cát để xuất khẩu.

Bị tạm dừng vì không thông báo

Nhiều người dân phản ánh, từ khi việc nạo vét xảy ra thì bắt đầu xuất hiện tình trạng sạt lở. Ở khu vực có hơn 500 ngôi nhà ven biển đứng vững được trước sóng lớn, gió mạnh lâu nay là nhờ một bãi cát dài gần 2 km chắn ngang gần cửa biển Tiên Châu (dân địa phương gọi là Bãi Dài). “Từ khi Công ty Quốc Bảo tiếp tục hút cát khu vực đã xảy ra sạt lở làm 13 cây dương trên bãi cũng đã biến mất. Nếu Bãi Dài bị xóa sổ thì cả làng này có nguy cơ bị cuốn ra biển bất cứ lúc nào” - ông Nguyễn Hiếu, một người dân địa phương nói.

Chủ của khoảng 500 ngôi nhà ven biển lo lắng trước nguy cơ sạt lở. Ảnh: TẤN LỘC

Người dân địa phương nói họ ủng hộ việc nạo vét để thông luồng cho tàu thuyền nhưng việc hút cát quá sâu, nhiều, không có kiểm soát. “Nhà chúng tôi may còn trụ được là nhờ kè đá. Nếu họ cứ hút như thế, bờ kè sẽ đổ ập và căn nhà chúng tôi sẽ bị bứng ra biển mất” - bà Lê Thị Khi bức xúc.

Theo ông Lưu Minh Phương, Chủ tịch UBND xã An Ninh Tây, từ khi Công ty Quốc Bảo bắt đầu hút cát thì nhiều người dân liên tục phản đối, đề nghị dừng hút để đưa ra giải pháp đảm bảo an toàn cho nhà họ. “Ngoài ra, giữa tháng 9-2015, Công ty Quốc Bảo đưa sà lan đến hút cát mà không thông báo cho địa phương giám sát nên bị buộc tạm dừng” - ông Phương nói.

“Dân quậy với lý do vớ vẩn?!”

Bị phản ứng ở xã An Ninh Tây, Công ty Quốc Bảo chuyển qua xã An Ninh Đông vẫn vấp phải phản ứng. Người dân còn cho rằng việc hút cát của Công ty Quốc Bảo được giám sát bởi hai tổ giám sát (33 người, trong đó hơn 1/3 là cán bộ xã, thôn) là không khách quan vì các thành viên được Công ty Quốc Bảo trả lương 3 triệu đồng/tháng. “Đúng ra chủ đầu tư phải trả lương cho tổ giám sát mới đảm bảo khách quan” - ông Lưu Minh Phương đề nghị.

Trả lời PV, bà Nguyễn Thị Loan, Giám đốc Công ty Quốc Bảo, nói: “Chúng tôi mới làm hai tháng mà dân quậy chín lần với các lý do vớ vẩn, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công (?!). Dân trí của họ thấp nên bị kích động chứ chúng tôi làm đúng thiết kế, có giám sát và không gây ra ảnh hưởng gì”.

Tuy vậy, ông Phạm Ngọc Thanh nhìn nhận phản ánh của người dân là có cơ sở. Tương tự, ông Lưu Minh Phương cho rằng việc người dân lo sợ Bãi Dài bị sạt lở là đúng bởi trước đây việc hút cát ở khu vực này đã gây sạt lở nghiêm trọng khiến người dân kéo lên tỉnh phản đối. “Người dân kiến nghị xây dựng một bờ kè ở khu vực trước khi nạo vét, hút cát. Trước mắt, Công ty Quốc Bảo đã cử người đến chụp ảnh ghi nhận hiện trạng của các ngôi nhà dân, nếu gây ảnh hưởng sẽ bồi thường” - ông Phương nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.