500 đại biểu tham dự hội thảo quốc gia về tầm nhìn mới xây dựng Thủ đô Hà Nội

(PLO)- Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô, ngày 7-10 tới, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo quốc gia về tầm nhìn mới xây dựng Thủ đô.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu”.

Đây là một trong hai sự kiện cấp Quốc gia trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2024).

Hội thảo được tổ chức với mục đích xác định vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của Thủ đô Hà Nội với quốc gia, dân tộc; sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với quá trình phát triển của Thủ đô.

xây dựng Thủ đô, 70 năm giải phóng thủ đô, hội thảo quốc gia về tầm nhìn mới xây dựng Thủ đô
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô, Hà Nội tổ chức hội thảo cấp quốc gia về tầm nhìn mới xây dựng Thủ đô. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Hội thảo còn nhằm xác định ý nghĩa to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí, quyết tâm và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam...

Bên cạnh đó, hội thảo còn nhằm xác định định hướng, tầm nhìn mới, khát vọng vươn lên để phát triển Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại” và kết nối toàn cầu.

Trong đó, tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai ba văn kiện quan trọng của Hà Nội là Luật Thủ đô 2024; Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Hội thảo dự kiến diễn ra vào sáng 7-10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu. Hội thảo thu hút sự quan tâm rất lớn của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học trên địa bàn thành phố.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được khoảng 100 bài viết có chất lượng, thể hiện rõ nét tâm huyết và trách nhiệm với hành trình xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội.

Ngoài các tham luận được lựa chọn trình bày và thảo luận tại hội thảo, các bài viết này sẽ được chắt lọc, chọn lựa, biên tập kỹ lưỡng để Ban Tổ chức phát hành Kỷ yếu sau hội thảo.

Vào sáng 6-10, tại Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và xung quanh không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cũng sẽ tổ chức "Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình".

Đây là ngày hội lớn của nhân dân Thủ đô, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2024) và 25 năm đón nhận danh hiệu TP vì hòa bình của UNESCO (16-7-1999 – 16-7-2024).

Đây cũng là dịp để tôn vinh, giao lưu, giới thiệu các di sản văn hóa nhân loại được UNESCO vinh danh; các di sản văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể Quốc gia và Quốc gia đặc biệt; các di sản văn hóa tín ngưỡng; nghệ thuật dân gian tiêu biểu Thủ đô; quảng bá làng nghề truyền thống; quảng bá văn hóa ẩm thực Hà Nội.

Qua đó, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao ý thức, lòng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng, hòa bình, hữu nghị của Thăng Long - Hà Nội; tuyên truyền, quảng bá các giá trị di sản văn hóa của Thăng Long - Hà Nội với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.