5 trụ cột phát triển kinh tế xã hội Bạc Liêu nhiệm kỳ mới

(PLO)- Bạc Liêu có nhiều tiềm năng lợi thế về thuỷ sản, năng lượng sạch, vị trí địa lý, du lịch... 

Ngày 6-6, PGS-TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM (ĐHQG) cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.

PGS-TS Huỳnh Thành Đạt cùng đoàn công tác là các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành của ĐHQG TP.HCM góp ý dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: VIỆT HOA

Trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, UBND tỉnh Bạc Liêu đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá trong phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, năm trụ cột gồm: đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, trọng tâm là ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, thuỷ sản được xem là ngành kinh tế mũi nhọn và Bạc Liêu định hướng trở thành vùng nuôi tôm đứng đầu các tỉnh ĐBSCL và cả nước.

Trụ cột thứ hai là phát triển nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện khí), xây dựng mô hình công nghiệp sạch. Ngoài ra còn có các trụ cột khác như phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao; tăng cường phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh.

Ba nhiệm vụ được tỉnh Bạc Liêu đưa vào chương trình đột phá: thực hiện các dự án phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch quốc gia. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, bản lĩnh, khát vọng phát triển. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng, đặc biệt là giao thông như hàng không, cảng biển…

Với những tiềm năng, lợi thế của tỉnh về nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là tôm, Bạc Liêu đang phấn đấu xây dựng địa phương này thành trung tâm phát triển ngành tôm sạch, đứng đầu cả nước, trở thành “thủ phủ” tôm của ĐBSCL và cả nước.

Tại buổi đóng góp ý kiến, các giáo sư đầu ngành ĐHQG đánh giá Bạc Liêu là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế trong tiểu vùng bán đảo Cà Mau. Bạc Liêu có nhiều điều kiện để xây dựng thành một tỉnh phát triển hàng đầu trong tiểu vùng và trong các tỉnh ĐBSCL.

Ông Huỳnh Thành Đạt và các nhà khoa học đến từ trường ĐHQG TP.HCM cho rằng để làm được điều này, Bạc Liêu cần đẩy mạnh liên kết vùng, đầu tư phát triển hạ tầng, logistic, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thay đổi toàn diện về cách làm du lịch….  

PGS-TS Huỳnh Thành Đạt cũng cam kết ĐHQG TP.HCM sẽ đồng hành hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ.

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bạc Liêu tiếp thu các ý kiến góp ý của các nhà khoa học. Ảnh: VIỆT HOA

Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương tiếp thu toàn bộ đóng góp của Ủy viên Truong ương Đảng Huỳnh Thành Đạt cùng các nhà khoa học của ĐHQG TP.HCM.

Ông Dương cho rằng những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học sẽ giúp văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh có chiều sâu, có hàm lượng trí tuệ cao. “Tỉnh cũng đã lấy ý kiến đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành trung ương và địa phương để hoàn thiện dự thảo văn kiện. Với cách xây dựng văn kiện như vậy, chúng tôi tin chắc rằng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ tập hợp được trí tuệ tổng hợp, là định hướng cho các nhiệm kỳ sau phát triển”, ông Dương nói.

Trước đó, PGS-TS Huỳnh Thành Đạt cùng đoàn công tác cũng đã có buổi thăm và làm việc với trường Đại học Bạc Liêu, một trong những cơ sở được kỳ vọng sẽ là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bạc Liêu và tiểu vùng bán đảo Cà Mau. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.