5 tên cướp tiệm vàng có thể đối mặt án tử hình

Với hành vi mang súng, hung khí ngang nhiên xông vào tiệm vàng đập tủ kính vơ vét vàng, 5 nghi can bị điều tra hành vi cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Khung hình phạt chúng đối mặt có mức án cao nhất lên tới tử hình.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án, tạm giam 4 tháng với bị can Phạm Xuân Hảo (24 tuổi), Hoàng Văn Hùng (22 tuổi), Đinh Khắc Quang (18 tuổi), Lê Bá Thọ (18 tuổi) và Lê Thanh Tùng (23 tuổi) đều ở thành phố Phủ Lý để điều tra hành vi cướp tài sản, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra, trước khi cùng đồng bọn tham gia cướp tiệm vàng Ngọc Bốn, ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, Hùng đã khảo sát trước. Hắn sau đó bàn với Hảo, Quang, Tùng, Thọ chuẩn bị hung khí, phương tiện để gây án.

Hảo khai khẩu súng K59 dùng gây án là của người chú để lại. Hắn sau đó lái chiếc ôtô 12 chỗ của mình chở theo đồng phạm đi gây án. Thực hiện theo kế hoạch Hảo đỗ xe trước tiệm vàng nổ máy chở sẵn, 4 tên còn lại xông vào cướp.

cuop-8379-1414728232.jpg

Hung khí nhóm cướp sử dụng khi gây án.

Toán côn đồ bịt mặt này đã giơ súng uy hiếp vợ chồng chủ tiệm vàng, đập vỡ tủ kính, vơ vét trang sức rồi nhanh chóng lên ôtô bỏ chạy. Hảo cho tang vật cùng khẩu súng vào chiếc túi rồi giấu ở cống thoát nước một nhà hàng xóm.

Sau 8 tiếng gây án, lần lượt Hảo, Quang, Tùng, Hùng và Thọ bị bắt. Cơ quan chức năng thu hồi súng K59 và 5 viên đạn, đao, dao, rìu, búa, bình xịt hơi cay cùng 150 chiếc nhẫn các loại, 16 đôi hoa tai, 16 dây chuyền, 11 đoạn hình khối kiểu kiềng, một lắc…

Theo thượng tá Trần Minh Tiến, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tỉnh Hà Nam, cơ quan chức năng đang định giá số tài sản nhóm cướp lấy được từ tiệm vàng Ngọc Bốn. Theo trình báo của gia đình nạn nhân, tài sản ước chừng 1,5 tỷ đồng.

Theo điều 133 Bộ luật Hình sự, hành vi cướp tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 18 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo Việt Dũng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.