5 người bị vùi khi đào đập lấy nước

(PLO)- Khi đào đập, đất sạt lở vùi 5 người làm hai người tử vong, ba người may mắn sống sót.

Chiều 19-2, ông Đoàn Ngọc Cường - Trưởng Công an xã Ea Ngai (huyện Krông Búk, Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và bàn giao thi thể hai nạn nhân trong vụ tai nạn sạt đất khi đào bờ đập lấy nước tưới cà phê cho gia đình các nạn nhân lo hậu sự. 

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều 17-2, khi năm người dân gồm các anh Lê Quang Nguyên (SN 1994), Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1983), Võ Tấn Sơn (SN 1982), Võ Thanh Minh (SN 1973) và ông Lê Quang Vinh (SN 1959, cùng trú thôn 6, xã Ea Ngai) rủ nhau đào bờ đập Suối Cụt (thuộc thôn 6) khơi thông dòng chảy lấy nước tưới cà phê.

Hiện trường vụ sập đất khiến năm người dân bị vùi lấp.

Năm người đã đào một đường mương sâu gần 3 m, rộng gần 1 m để lấy các ống cống của hệ thống thoát nước. Khi những người này đang lom khom khuân những ống cống cuối cùng thì bất ngờ đất ở hai bên bờ mương đổ ụp xuống vùi lấp cả năm người. Trong đó, hai anh Lĩnh và Sơn bị đất vùi kín, các anh Vinh, Minh và Nguyên bị đất vùi lấp nửa người nên thoát được kêu cứu người dân đến hỗ trợ đào bới cứu những người còn lại. Tuy nhiên, khi người dân đưa được anh Sơn, Lĩnh lên bờ thì các nạn nhân đều đã tử vong do ngạt thở.

Mùa khô thiếu nước, người dân trồng cà phê ở Tây Nguyên phải đào hồ đập, sông, suối, giếng... tìm nước tưới nên nguy hiểm luôn rình rập. 

"Nhiều khả năng năm người dân khi đào thân đập lấy đường ống đã tạo ra hàm ếch, khi xuống bên dưới lấy ống cống chủ quan không để ý nên bị đất sạt vùi lấp khiến bị ngạt thở dẫn đến tử vong" - Trưởng Công an xã Ea Ngai Đoàn Ngọc Cường nhận định. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.