5 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 129 vụ tai nạn làm 67 người chết

(PLO)- Trong năm ngày nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Lực lượng CSGT đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn 11.000 trường hợp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thống kê từ Cục CSGT Bộ Công an, trong năm ngày nghỉ lễ (từ 29-4 đến 3-5) toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông, làm chết 67 người, bị thương 90 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm chín vụ (-6,5%), giảm năm người chết (-6,9%), giảm 16 người bị thương (-15,1%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 125 vụ, làm chết 64 người, bị thương 90 người; so với cùng kỳ năm 2022, giảm 11 vụ, giảm bảy người chết, giảm 16 người bị thương. Đường sắt xảy ra bốn vụ làm chết ba người, đường thủy không xảy ra tai nạn.

Số vụ tai nạn giao thông đã giảm so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: CTV

Số vụ tai nạn giao thông đã giảm so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: CTV

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước cơ bản được đảm bảo; lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào các ngày trước (ngày 28 và 29-4) và sau kỳ nghỉ lễ (ngày 2-5).

Nguyên nhân là người dân về quê, đi du lịch và ngược lại, trên một số tuyến chính cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM, cầu Rạch Miễu (nối Tiền Giang và Bến Tre), cầu Phú Cường (nối TP Thủ Dầu Một, Bình Dương với huyện Củ Chi, TP.HCM) bị ùn tắc.

Lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã đề ra. Đồng thời chủ động có phương án, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, không để xảy ra đua xe trái phép trong dịp nghỉ Lễ.

Điển hình như TP.HCM đã phối hợp với Công an cơ sở kiểm tra các cơ sở sửa xe, lò “độ chế” mô tô; đã phát hiện, xử lý 77 xe đang sửa chữa, một xe dùng để đua, 20 xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu, 28 xe không xuất trình được giấy đăng ký; tạm giữ 60 động cơ và nhiều linh kiện phục vụ “độ chế” xe;

Công an TP Hà Nội xử lý 44 trường hợp, CSGT Hòa Bình xử lý 35 trường hợp thanh thiếu niên điều khiển mô tô không gắn biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng, nẹt pô…

Về kết quả tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự ATGT: Lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý gần 50.000 trường hợp vi phạm đường bộ, phạt tiền hơn 107 tỉ đồng, tạm giữ gần 850 ô tô, hơn 20.000 mô tô và phương tiện khác, tước hơn 11.000 Giấy phép lái xe các loại.

Riêng vi phạm về nồng độ cồn, CSGT phát hiện gần 16.000 trường hợp; vi phạm về tốc độ hơn 10.000 trường hợp; chở quá số người quy định hơn 850 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc/C08 đã kiểm tra, lập biên bản 552 trường hợp vi phạm; Hệ thống giám sát xử lý vi phạm về TTATGT trên các tuyến cao tốc do C08 quản lý đã phát hiện hơn 1.600 trường hợp...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.