5 năm chưa giải quyết xong sai phạm tại chung cư Mường Thanh Đà Nẵng

(PLO)- Cử tri than phiền việc UBND TP Đà Nẵng có quyết định cưỡng chế sai phạm tại chung cư Mường Thanh từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa xử lý xong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-7, đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Thành đại diện cho các cư dân đang sinh sống trong chung cư Mường Thanh (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) nêu lên bức xúc đối với dự án này.

chung-cu-muong-thanh-da-nang-2.jpg
Cử tri Nguyễn Văn Thành đang sinh sống trong chung cư Mường Thanh Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Thành, đối với sai phạm tại chung cư Mường Thanh, từ năm 2019 UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định cưỡng chế trả lại công năng ban đầu cho các tầng sai phạm.

“Đến nay đã 5 năm nhưng chủ đầu tư mới tự tháo dỡ được 50% và để ngổn ngang như bãi chiến trường. Chủ đầu tư xin giữ tầng 4 không phá dỡ nhưng người dân chúng tôi không chấp nhận. Vì theo thiết kế ban đầu đây là khu tập gym, thể thao, bể bơi…là các tiện ích người dân được hưởng và tính trong giá căn hộ”, ông Thành nêu ý kiến.

chung-cu-muong-thanh-da-nang-3.jpg
Ông Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng trả lời cử tri. Ảnh: TẤN VIỆT

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng cho hay, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã có văn bản trả lời cư dân chung cư Mường Thanh. Ông Minh yêu cầu chuyển văn bản trả lời cho cử tri Nguyễn Văn Thành.

Theo trả lời của UBND quận Ngũ Hành Sơn, đối với việc khắc phục sai phạm, chủ đầu tư (CĐT) đã mua lại và tự tháo dỡ xong 86/86 căn ở các tầng 2, 3, 5 và tầng 35.

Ngày 21-12-2023, Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Tỉnh Điện Biên - Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn có báo cáo gửi Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị xem xét chấp thuận hồ sơ thiết kế điều chỉnh bổ sung công năng đối với tầng 4, tầng 41 và 42.

Đồng thời CĐT cam kết sẽ nộp lại số lợi bất hợp pháp đối với số căn hộ sai phạm còn lại theo quy định sau khi hồ sơ được chấp thuận.

chung cư mường thanh đà nẵng
Hiện trường tháo dỡ các sai phạm bên trong chung cư Mường Thanh Đà Nẵng. Ảnh: CDCC

UBND quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức kiểm tra thực tế tại chung cư Mường Thanh. Qua kiểm tra nhận thấy các vị trí vết nứt xuất hiện tại khe lún giữa hai khối của tòa nhà. Đoàn kiểm tra đã đề nghị CĐT có phương án xử lý bổ sung nẹp chỉ tại vị trí khe lún.

Đối với kiến nghị tường bao nước thấm chảy, tòa nhà thấm dột, bong tróc, vỉa hè, bậc tam cấp vỡ nát… CĐT đã xử lý tình trạng nước chảy tràn ra sàn bằng việc xây gờ bao thu gom nước tại các tầng B1, B2. Đồng thời xử lý thấm dột, sửa chữa vỉa hè.

Đối với việc quản lý an ninh của tòa nhà, Công an phường Mỹ An thường xuyên kiểm tra tình hình an ninh trật tự tại đây. Qua đó đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm an ninh trật tự liên quan đến chung cư Mường Thanh.

UBND quận Ngũ Hành Sơn đã giao UBND phường, Công an phường Mỹ An tiếp tục theo dõi, kiểm tra tình hình an ninh trật tự tại chung cư Mường Thanh.

“Hiện nay, tòa nhà chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng nên cơ quan quản lý nhà nước chưa thực hiện được các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho người dân”, UBND quận Ngũ Hành Sơn cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.