5-6 cơn bão mạnh sẽ có xu hướng chuyển xuống phía Nam

(PL)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong năm nay nước ta sẽ có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

Ngày 6-7, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2020.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong năm nay nước ta sẽ có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó có 5-6 cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền, bão muộn, cường độ mạnh, xu hướng dịch chuyển vào phía Nam, là khu vực có cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm phòng, chống thiên tai còn hạn chế.

Đặc biệt, theo ông Hiệp, mưa lũ đang diễn biến phức tạp ở Trung Quốc, Nhật Bản, Myanmar có nguy cơ gây mưa lũ lớn tại nước ta. Từ đó, ông Hiệp yêu cầu thời điểm hiện nay ứng phó là quyết định, phòng ngừa là tương lai và lâu dài, khi công tác phòng ngừa tốt thì công tác ứng phó sẽ giảm. Cạnh đó, các đơn vị liên quan cần tập trung hoàn thiện và bổ sung các kịch bản lũ lớn ở các lưu vực sông, các kịch bản vận hành liên hồ chứa…

Hỗ trợ người dân Lai Châu khắc phục hậu quả trận mưa đá kèm theo gió lốc. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, cho biết công tác phòng, chống thiên tai hiện nay thực sự chưa bài bản, nguy cơ rủi ro thiên tai còn rất lớn, thiệt hại về người và tài sản còn cao. Công tác đôn đốc, hướng dẫn việc lập kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai của các bộ, ngành, địa phương còn chậm.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, cho biết hiện nguồn lực dành cho công tác phòng, chống thiên tai còn nhiều hạn chế. Nhiều lĩnh vực trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai chưa được nghiên cứu hoặc chưa phù hợp với thực tiễn, khả năng ứng dụng chưa cao...

Theo báo cáo, từ đầu năm 2020 đến nay thiên tai đã làm 47 người chết, 130 người bị thương, hơn 1.700 nhà sập, gần 60.000 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái; 108.458 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại... Ước thiệt hại về kinh tế khoảng 3.400 tỉ đồng.

Không cho người qua lại nơi ngầm sâu, nước xiết….

Ngày 6- 7, Văn phòng Bộ Công an phát đi Công điện số 04/CĐ-V01 gửi Ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự và các đơn vị liên quan về việc ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Công điện nêu rõ vừa qua tại một số tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn cục bộ, gây lũ quét, sạt lở đất, nhất là trên địa bàn các tỉnh gây thiệt hại về người. Theo dự báo mưa lớn liên tiếp sẽ còn kéo dài, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét… là rất lớn.

Nhằm chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả, Văn phòng Bộ Công an đề nghị các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai khi có yêu cầu; rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt khi mưa lớn, khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, bảo đảm an ninh trật tự…

Đặc biệt, các đơn vị phải bố trí lực lượng, tổ chức hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính… 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.